Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao Huy hiệu Đảng tại xã Đan Phượng
Kinhtedothi – Chiều 28/1, Đảng ủy xã Đan Phượng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và trao tặng Huy hiệu 80, 65, 60, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng, đợt 3/2/2026. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
Về phía xã Đan Phượng, dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hiền; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Đạt.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và lịch sử vẻ vang của Đảng bộ xã Đan Phượng. Ngay sau khi chính quyền cách mạng được thành lập, ngày 28/8/1945, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Đan Phượng được thành lập gồm 4 đảng viên: Nguyễn Việt, Phạm Thị Hiền, Tạ Mạnh Dũng và Nguyễn Văn Tạo. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, chính quyền cách mạng lâm thời nhanh chóng được củng cố, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đan Phượng được thành lập từ 5 đơn vị hành chính thuộc huyện Đan Phượng trước đây là: thị trấn Phùng, xã Đan Phượng, xã Song Phượng, xã Đồng Tháp và xã Thượng mỗ với diện tích 15,3km2; dân số 47.629 người. Đảng bộ xã có 64 tổ chức Đảng, 2.630 đảng viên. Sau khi được thành lập, Đảng bộ đã tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu pháp lệnh TP giao, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt cao. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 11.650 triệu đồng, bằng 122,3% dự toán. Thu nhập bình quân đầu người đạt 90,3 triệu đồng/năm. Hạ tầng kinh tế được đầu tư đồng bộ, xã hoàn thành Cụm công nghiệp Đan Phượng giai đoạn 2 (60ha); Cụm công nghiệp Song Phượng 66,68ha) đủ điều kiện môi trường, sẵn sàng đi vào hoạt động.
Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng có chuyển biến rõ nét. Chỉnh trang đô thị, chiếu sáng, vệ sinh môi trường được quan tâm. Văn hóa – xã hội tiến bộ; 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia, trong đó 10/16 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. An sinh xã hội được bảo đảm, toàn xã không còn hộ nghèo.
Quang cảnh buổi lễ.
Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Đan Phượng đã tiến hành trao tặng Huy hiệu 80, 65, 60, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng, đợt 3/2/2026 cho các đảng viên. Trong dịp này, Đảng bộ xã Đan Phượng có 51 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đảng viên Nguyễn Thị Hoàn sinh ngày 13/3/1926, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ phố Phùng Hưng - xã Đan Phượng); 1 đảng viên nhân Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 14 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Trao tặng Huy hiệu và chúc mừng các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà thông tin tới các đảng viên về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng mở ra chặng đường Thủ đô cùng cả nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Văn kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt ra yêu cầu hành động: nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thị Hoàn.
Ngay sau Đại hội, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã tổ chức các cuộc họp không kể ngày nghỉ để chuẩn bị triển khai các nội dung quan trọng. Trong đó, Thành ủy gấp rút xây dựng và hoàn thiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo đúng tinh thần “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”.
Do đó, để các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, việc thể chế hóa thành các nội dung cụ thể là hết sức quan trọng, đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ, sâu sắc trong của các cơ quan theo 4 trục của TP (Thành ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ TP) thể hiện trong các kế hoạch, nội dung công tác, chương trình hành động của các cơ quan, đơn vị.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hiền trao Huy hiệu tặng các đảng viên lão thành.
Để thể hiện quyết tâm cùng gánh vác trọng trách với các trục của TP, ngay ngày 27/1, HĐND TP đã kịp thời tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 31 để cụ thể hóa và triển khai các quy định của Luật, Nghị quyết số 258 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Thành ủy nhằm phục vụ cho sự phát triển của Thủ đô, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên 11% trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Trên tinh thần ấy, tháng 1/2026, bằng sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, năng lực thực thi và trách nhiệm, Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đan Phượng; sự cổ vũ, đồng thuận, đồng hành của các đảng viên, đặc biệt là các đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng ngày hôm nay.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.
Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các cán bộ, đảng viên lão thành, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, đợt trao Huy hiệu Đảng lần này đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng đối với 8.113 đảng viên trong toàn đảng bộ TP (trong đó có 113 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên).
Theo Chủ tịch HĐND TP, việc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành hôm nay là niềm vinh dự, tự hào to lớn không chỉ của cá nhân các đảng viên và gia đình, họ hàng mà còn là niềm vinh dự của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và của Đảng bộ xã Đan Phượng. Tấm Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của các đảng viên.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Đạt trao Huy hiệu tặng các đảng viên.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà mong muốn và trân trọng đề nghị các đảng viên luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình để tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những tư tưởng sai trái, các luận điệu, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay; là tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các cấp ủy Đảng của xã Đan Phượng tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đảng viên, đặc biệt là các đảng viên lão thành. Đồng thời lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên với mục tiêu là xây dựng xã Đan Phượng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND TP đề nghị xã Đan Phượng tiếp tục phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, khẩn trương, trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng; khắc phục kịp thời các hạn chế, khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031... đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.
Xã Đan Phượng đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Kinhtedothi – Sáng 22/1, Hội Khuyến học xã Đan Phượng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tới dự có Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển; Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt.

Xã Đan Phượng và xã Tiến Thắng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn mới
Kinhtedothi - Ngày 10/1, Đoàn cán bộ xã Tiến Thắng, TP Hà Nội do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong xây dựng cảnh quan đô thị và nông thôn mới tại xã Đan Phượng.

Xã Đan Phượng quán triệt Nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2026
Kinhtedothi - Ngày 5/1, Đảng ủy xã Đan Phượng tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị tháng 1/2026.






