Chủ tịch HĐND TP - Chủ tịch ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Hà Nội sẵn sàng tổ chức bầu cử an toàn, thành công

Thùy Linh (thực hiện)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/5/2021, Hà Nội cùng cả nước sẽ thực hiện bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chia sẻ với báo Kinh tế & Đô thị ngay trước thềm ngày hội của toàn dân, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP khẳng định, Hà Nội đã và đang thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, đúng quy định, gắn với đảm bảo tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch.

Chủ động triển khai sớm, kịp thời giải quyết vướng mắc

Với cương vị Chủ tịch UBBC TP, xin đồng chí đánh giá những điểm nổi bật ghi nhận được từ quá trình triển khai chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội?

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Hà Nội đã sớm ban hành đồng bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công tổ chức thực hiện; sớm thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) và các tổ chức phụ trách bầu cử từ TP đến tận cấp xã để lãnh đạo, triển khai thực hiện bầu cử theo quy định. Các nội dung công việc được triển khai đúng quy trình, tiến độ và đúng chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, kế hoạch của TP; đến thời điểm này đều đã hoàn thành, sớm hơn mốc thời gian quy định.

Đáng chú ý, Hà Nội có nhiều đơn vị hành chính nhất cả nước, với khoảng 5,4 triệu cử tri. Trên cơ sở quy định của luật, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND TP và Thường trực HĐND các cấp chủ động thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ, báo cáo cấp ủy để sớm có cơ cấu người giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội, ĐB HĐND các cấp. Qua 3 bước hiệp thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP đã lập danh sách 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB Quốc hội, 160 người ứng cử ĐB HĐND TP, 1.748 người ứng cử ĐB HĐND cấp huyện, 18.136 người ứng cử ĐB HĐND xã, thị trấn.
Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Mê Linh ngày 13/5. Ảnh: Thùy Linh
Toàn TP có 10 đơn vị bầu cử ĐB Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử ĐB HĐND TP, 269 đơn vị bầu cử ĐB HĐND cấp huyện, 3.056 đơn vị bầu cử ĐB HĐND cấp xã; 4.831 khu vực bỏ phiếu (KVBP). Nhiệm kỳ 2021 - 2026, số ĐB Quốc hội được bầu là 29, ĐB HĐND TP là 95. Hà Nội cũng là địa bàn trọng điểm, nơi các thế lực thù địch tập trung chống phá, cùng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị bầu cử.

Trong bối cảnh đó, xác định bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong điều kiện TP triển khai thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm mô hình chính quyền đô thị, BCĐ bầu cử, UBBC TP đã bám sát quy định của Luật, Chỉ thị của Bộ Chính trị và nghị quyết, chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy về công tác bầu cử để nghiêm túc triển khai sớm các công việc, đảm bảo bài bản, sáng tạo, đúng quy định. Điểm nhấn là Thường trực UBBC TP nêu cao tính chủ động, thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức các hội nghị và phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ TP, các ban Đảng Thành ủy để thống nhất quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan.

Bên cạnh đó, các công tác tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử… đạt yêu cầu, không để xảy ra điểm nóng phức tạp. Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ vướng mắc, trong đó sớm tổ chức 15 đoàn công tác của TP kiểm tra tại 30 quận, huyện, thị xã. Tất cả khu vực bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 được xây dựng kịch bản chi tiết... Quá trình thực hiện, TP kịp thời báo cáo Quốc hội, các cơ quan T.Ư để giải quyết khó khăn trong công tác bầu cử, phòng chống dịch.

Với kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Nội quyết tâm thực hiện thắng lợi 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thành công cuộc bầu cử đúng ngày 23/5/2021.

Các đoàn công tác TP vừa kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị trên toàn địa bàn. Qua đó, đồng chí nhận định ra sao về triển khai tại các quận, huyện, thị xã để bầu cử vừa đúng luật vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch?

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Kết quả kiểm tra của 15 đoàn cho thấy, cả hệ thống chính trị từ TP đến tận thôn, tổ dân phố đang dồn lực để tổ chức bầu cử an toàn, đúng quy định, gắn với thực hiện tốt phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, TP. BCĐ bầu cử, UBBC quận, huyện, thị xã đã chủ động xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và đặc biệt phòng, chống dịch cho từng KVBP.
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện cũng phối hợp tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử; chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức chu đáo mạn đàm tiểu sử người ứng cử tại thôn, tổ dân phố. UBND cấp xã theo dõi sát biến động số cử tri, nhất là học sinh, sinh viên, người tạm trú tại chung cư, lao động ngoại tỉnh, người trong khu vực cách ly tập trung, phong tỏa do dịch Covid-19, để tránh bỏ sót hoặc không đúng đối tượng cử tri.

Đáng chú ý, các địa phương linh hoạt tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp song song trực tuyến, giúp vừa duy trì đủ thành phần tham dự theo luật vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Quận, huyện, thị xã cũng tổ chức nhiều đoàn công tác thường xuyên kiểm tra địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo xã, phường gỡ khó khăn. Đồng thời sử dụng hiệu quả loa phường, các hình thức trực quan sinh động để tuyên truyền, giữ vững an ninh trật tự, giải quyết kịp thời vụ việc phức tạp, đơn thư liên quan đến bầu cử.
Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước, tại Hà Nội công tác tuyên truyền, trang trí đường phố được triển khai rộng khắp. Nổi bật ở quảng trường Cách mạng tháng Tám là cụm trang trí hình Quốc huy.

So với cả nước, Hà Nội triển khai sớm hơn các bước về bầu cử. Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này?

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Theo tôi, trước hết, Ban Thường vụ Thành ủy, BCĐ bầu cử, UBBC TP xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở quy định của luật, hướng dẫn T.Ư, TP sớm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên BCĐ, UBBC TP; thường xuyên tổ chức giao ban cơ quan Thường trực để rà soát, đôn đốc thực hiện các công việc; phát huy cao tinh thần trách nhiệm các đoàn công tác thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Cùng đó, có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND, UBND, UBBC, các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ. Các tiểu ban của UBBC, các cơ quan TP phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ và duy trì giao ban, báo cáo BCĐ bầu cử, UBBC TP để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn. Từ TP đến cơ sở cũng làm tốt thông tin tuyên truyền; nắm chắc diễn biến, có phương án đảm bảo an ninh trật tự, chỉ đạo kịp thời giải quyết vụ việc phức tạp, đơn thư trên địa bàn.
Bảo đảm quyền lợi cho tất cả cử tri

Hà Nội tập trung rất đông công nhân, sinh viên… với lượng lớn cử tri tạm trú, nhiều biến động trước tình hình dịch bệnh. TP có giải pháp gì đảm bảo quyền lợi cho mọi thành phần cử tri trong ngày bầu cử?

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: UBBC TP đã ra văn bản đề nghị UBND, UBBC quận, huyện, thị xã kịp thời triển khai chỉ đạo của T.Ư về các biện pháp phòng chống dịch, như: Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu với trường hợp đang cách ly y tế tại các địa phương có dịch phát sinh; vấn đề cần lưu ý trước, trong, sau ngày bầu cử; cập nhật danh sách, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch...
Để đảm bảo quyền lợi mọi thành phần cử tri, theo yêu cầu của UBBC TP, UBBC cấp xã chủ động rà soát danh sách cử tri tại các KVBP, nhất là nơi có bệnh viện, trường học, khu cách ly tập trung để xây dựng phương án tổ chức bầu cử đảm bảo phòng dịch; chỉ đạo các tổ bầu cử xác nhận lại nguyện vọng cử tri, nhất là người tạm trú, về việc sẽ bỏ phiếu tại nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri hay nơi khác.
Cùng đó, UBBC TP đề nghị quận, huyện chỉ đạo các tổ bầu cử phối hợp cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung xác định rõ số cử tri đang có mặt để có phương án bố trí số cử tri mới phát sinh tại đây vào danh sách cử tri KVBP liền kề. Các quận, huyện kịp thời nắm bắt biến động cử tri trên địa bàn để chuẩn bị hòm phiếu phụ, thẻ cử tri, phiếu bầu dự phòng…; bổ sung các con dấu “Đã bỏ phiếu” kèm hòm phiếu phụ, để cử tri không thể đến phòng bỏ phiếu vẫn thực hiện được quyền bầu cử.

Đặc biệt, dự báo được phức tạp của đợt dịch này, Hà Nội báo cáo và trên cơ sở văn bản Hội đồng Bầu cử quốc gia, UBBC TP đã hướng dẫn các quận, huyện tổ chức điểm bỏ phiếu lưu động, xây dựng các kịch bản cho ngày bầu cử với 4 tình huống: Thực hiện bầu cử tại một KVBP cố định ở các điểm bầu cử thuộc phường, xã; tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử cho người đang cách ly ở khu cách ly tập trung, BV, cơ sở y tế; tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung, phong tỏa, giãn cách xã hội. MTTQ và UBND các cấp sẽ rà soát di biến động cử tri tại các khu vực nhà ở công nhân, khu trọ sinh viên, trường đại học, bệnh viện, khu cách ly, phong tỏa.
Những người đang cách ly tập trung, điều trị tại bệnh viện cũng được thực hiện quyền bầu cử. Với bệnh viện đang phong tỏa, hòm phiếu lưu động được mang tận nơi để bệnh nhân được bỏ phiếu. 24 giờ trước ngày bầu cử, UBND cấp xã sẽ cập nhật danh sách, nếu cử tri ở nơi khác về Hà Nội bỏ phiếu trong diện đang cách ly thì được thu hồi thẻ cử tri của tỉnh đó và cấp thẻ mới; địa phương nơi cấp thẻ được các đơn vị bầu cử của Hà Nội thông báo cử tri đã bỏ phiếu tại Hà Nội. TP nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu cử tri vừa được thực hiện quyền bầu cử vừa tuân thủ phòng chống dịch.
Tất cả vì mục tiêu an toàn, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao
Thời gian để cử tri đi bỏ phiếu chỉ còn tính bằng giờ, mọi công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Để cuộc bầu cử thành công, theo đồng chí, còn những điều gì cần lưu ý?

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Thời điểm này, công việc quan trọng mà BCĐ, UBBC quận, huyện, thị xã cần chú trọng là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định về bỏ phiếu gắn liền với phòng, chống dịch; các tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri ngày bầu cử, địa điểm, thời gian bỏ phiếu... Song song đó, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó phức tạp phát sinh về thiên tai, dịch bệnh...

Tôi đặc biệt lưu ý, các địa phương tuyệt đối không lơi là, khi tình hình dịch vẫn rất phức tạp - quan điểm được lãnh đạo TP liên tục quán triệt tới cán bộ làm bầu cử những ngày này. Dù Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, TP vẫn luôn yêu cầu các tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan hữu quan làm tốt từng khâu, từng việc. Các tổ bầu cử tiếp tục rà soát đến sát giờ bầu cử để cập nhật biến động cử tri tại các KVBP, có kịch bản chia giờ bỏ phiếu để đảm bảo giãn cách. Đặc biệt, giữ vững an ninh trật tự là yếu tố quyết định lớn đến thành công cuộc bầu cử, trong đó cần quan tâm hơn tại điểm bỏ phiếu khu vực nhà dân. Từ TP đến từng tổ bầu cử cần cố gắng ở mức cao nhất để cuộc bầu cử đạt tỷ lệ cao cử tri đi bỏ phiếu, bầu đủ ĐB, chất lượng trong từng lá phiếu, diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, thực sự là ngày hội toàn dân.

Yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công cuộc bầu cử chính là cử tri - người sẽ bỏ lá phiếu chọn ra các ĐB ưu tú nhất đại diện cho mình. Đồng chí có nhắn gửi gì tới cử tri Thủ đô trước ngày bầu cử?

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Tôi cho rằng, cuộc bầu cử thành công hay không, phụ thuộc rất lớn vào ý thức trách nhiệm của cử tri. Mỗi cử tri đi bỏ phiếu không chỉ thực hiện quyền mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị với đất nước, vừa là niềm tự hào khi được bỏ lá phiếu chọn người đại diện cho quyền lợi chính đáng của Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền các cấp. Không nên thờ ơ hoặc để người khác đi bầu thay, vì như thế là tự tước đi quyền làm chủ, từ chối một quyền rất quan trọng của công dân đã được hiến định và luật định, sẽ ảnh hưởng phần nào đến kết quả cuộc bầu cử và chính quyền lợi bản thân. Bởi, ĐB được bầu của các cơ quan quyền lực Nhà nước từ T.Ư đến địa phương sẽ thay mặt người dân quyết định chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm phục vụ chính lợi ích người dân.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

"Nhìn lại cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, tôi thấy vẫn là bài học sâu sắc trên nhiều khía cạnh. Bầu cử lần này lại diễn ra chỉ sau sinh nhật Bác 4 ngày. Với lòng tôn kính Người, chúng ta hiểu sức mạnh của lá phiếu. Tôi hy vọng mỗi cử tri nhận thức sâu hơn về quyền công dân của mình để bỏ lá phiếu thực chất, chọn được những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri." - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

Giám đốc Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung: Đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp để bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự cho ngày bầu cử (23/5). Theo đó, từng đơn vị, vị trí, cán bộ chiến sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày hội của toàn dân. Công an TP đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Thường xuyên chỉ đạo bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên toàn TP.

Ngoài các văn bản triển khai của Bộ, Công an TP đã hệ thống hóa lại những vấn đề phức tạp và cách thức giải quyết xử lý của lực lượng công an trong suốt nhiệm kỳ vừa qua; ban hành quy trình giải quyết tình huống từ khi hiệp thương ứng cử viên cho đến khi tiến hành bầu cử vào ngày 23/5. Tất cả các phương án kế hoạch điều chỉnh là quy chuẩn nhưng khi thực hiện, phải thực hiện nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến” linh hoạt trong mọi tình huống xử lý. (Đạt Lê ghi)

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà: Ngành y tế xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể cho các tình huống

Để góp phần thành công, an toàn cho ngày bầu cử (23/5) trong bối cảnh dịch Covid-19, ngành y tế Hà Nội đã sẵn sàng các kế hoạch, phương án, kịch bản chi tiết triển khai nhiều hoạt động như: Đảm bảo khám, chữa bệnh; sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho đại biểu, cử tri; an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, trọng tâm là công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai vệ sinh môi trường, khử khuẩn, giám sát vệ sinh chất lượng nước tại các địa điểm bầu cử, bố trí nhân viên y tế hướng dẫn cử tri đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi tham gia bầu cử.

Đặc biệt, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản cụ thể khi có tình huống đại biểu, cử tri tham gia bầu cử nhiễm Covid-19. Các đơn vị y tế được phân công khẩn trương khoanh vùng, xử lý môi trường, chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để điều trị theo phân tuyến; thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh (F1), rà soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2) yêu cầu cách ly tại nhà theo quy định.

Cũng trong dịp bầu cử, tất cả các bệnh viện duy trì hoạt động 24/24 giờ, phân công thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh. Đặc biệt vào ngày bầu cử, ngành y tế Thủ đô sẽ bố trí tăng quân số trực tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo sẵn sàng tham gia hỗ trợ y tế khi có tình huống phát sinh. (Trần Thảo ghi)

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh: Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tham gia bầu cử

"Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo tiến độ công tác bầu cử, huyện Phúc Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã họp triển khai công tác bầu cử; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; chỉ đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành, BCĐ các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Đến nay, các xã, thị trấn đã lập danh sách 133.624 cử tri đi bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp. UBBC huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai danh sách cử tri; danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của người tham gia ứng cử tại trụ sở UBND và 164 khu vực bỏ phiếu. Việc bố trí hòm phiếu, trang trí ở khu vực bỏ phiếu được UBBC các xã, thị trấn thực hiện bảo đảm trang trọng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền lưu động để người dân, cử tri nắm được quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia bầu cử." - Nguyễn Hưng ghi