Chủ tịch HĐND TP: Còn nhiều dự án chậm phải rà soát, thúc đẩy tiến độ

Thịnh An - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 9/12, các ĐB HĐND TP đã tái chất vấn việc thực hiện cam kết, lời hứa tại các Kỳ họp trước liên quan đến các dự án đầu tư. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, UBND TP tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn 
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

Sau phần tái chất vấn của đại biểu, phần trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND TP và Giám đốc các Sở, ngành liên quan đến các dự án đầu tư còn chậm triển khai đã được chỉ ra tại các kỳ họp trước, kết luận nhóm vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định: Tại phần tái chất vấn về việc thực hiện cam kết, lời hứa của UBND TP, các cơ quan TP liên quan đến tiến độ một số dự án, đã có 9 lượt ĐB đặt câu hỏi chất vấn; tham gia trả lời có 3 Phó Chủ tịch UBND TP và 4 Giám đốc các Sở TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT cùng 2 Chủ tịch UBND các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa. 

"Nhìn chung, phiên tái chất vấn và nhóm vấn đề diễn ra sôi nổi, các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, đúng nội theo tinh thần đổi mới" - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định.

Theo Chủ tịch HĐND TP, thời gian qua công tác quản lý, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn TP luôn được Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nội dung này đã được HĐND chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 là Kỳ họp thứ 7 và có thời gian từ 6 đến 12 tháng để UBND TP và các cơ quan khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để tập trung tiến độ triển khai.

Ngay sau các Kỳ họp, trên cơ sở kết luận của chủ toạ, UBND TP đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương để tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Rất nhiều các công trình, dự án cũng đã có bước chuyển biến.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Chủ tịch HĐND TP nhận định, những thông tin được đưa ra tại Kỳ họp lần này đã cho thấy một số kết quả trong triển khai. Cụ thể như dự án số 6 Đào Duy Anh, dự án Sông Tích... đã tập trung triển khai trong thời gian qua. Với khối lượng công việc lớn, TP đã rất cố gắng để tháo gỡ vưỡng mắc, nhe dự án đường trục phía Nam, một dự án kéo dài rất lâu đã được tập trung thực hiện....

Tuy nhiên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng chỉ ra một số dự án có kết quả hạn chế, cần có cách làm phù hợp để thúc đẩy. Có thể kể đến dự án 31-33-35 Lý Thường Kiệt chậm; dự án xử lý rác thải Châu Cam ở Núi Thoong và một dự án khác chậm. UBND TP cùng các sở, ngành, quận, huyện có liên quan theo nhiệm vụ của mình cần tập trung trong thời gian tới.

Trên cơ sở nội dung phiên tái chất vấn, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP khẩn trương rà soát toàn bộ các kết luận của HĐND TP, các cam kết, lời hứa của UBND TP và các cơ quan tại các kỳ họp của HĐND, phiên giải trình của Thường trực HĐND TP để tập trung chỉ đạo khắc phục, có các giải pháp quyết liệt hơn nữa tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Kịp thời xem xét, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy tiến độ độ dự án; có các biện pháp kiên quyết hơn nữa đối với các dự án vi phạm cố tình chây ì, không thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Đại biểu HĐND TP chất vấn tại Kỳ họp
Đại biểu HĐND TP chất vấn tại Kỳ họp

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, "trong khuôn khổ thời gian, nên các ĐB HĐND chỉ lựa chọn ra được một số các dự án, còn rất nhiều các dự án chậm triển khai, những dự án dân dân sinh bức xúc. Đề nghị UBND TP thời gian tới rà soát lại những cam kết thực hiện. Trên cơ sở Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND TP sẽ giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ ĐB HĐND TP tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện".

Theo quy định tại Nghị quyết 594, định kỳ là 2 năm, HĐND TP sẽ yêu cầu UBND TP cũng như các cơ quan, sở, ngành, quận huyện trả lời việc thực hiện lời hứa, cam kết để HĐND TP theo dõi, giám sát, đôn đốc. 

Chủ tịch HĐND TP cũng cho biết, đối với các nội dung kết luận cụ thể về nhóm vấn đề tái chất vấn sẽ được tổng hợp trình HĐND TP ban hành Nghị quyết phiên chất vấn.