Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Hướng dẫn cụ thể để cử tri thực hiện quyền của mình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Khu dân cư Cầu Đơ 3- phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Cùng dự phiên khai mạc có Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường cùng đông đảo cư tri khu Cầu Đơ 3. Đơn vị bầu cử tại khu dân cư Cầu Đơn 3 có 1.650 cử tri, trong đó cử tri cao tuổi nhất 89 tuổi Lưu Đình Thơm và cử tri ít tuổi nhất Lưu Quang Hưng.
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4 phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội Ảnh: Thu Phương
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 4 phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Thu Phương
Ngay sau đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trực tiếp kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hà Đông, huyện Mỹ Đức và Thanh Oai.

Đây là những địa bàn trước ngày bầu cử có khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, công tác bầu cử tại đây được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, các thành viên tham gia tổ bầu cử tiếp tục tuyên truyền, động viên Nhân dân đi bỏ phiếu. Đồng chí cũng chỉ đạo các tổ bầu cử tạo mọi điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cụ thể để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tính đến 14h chiều, tỷ lệ chung cử tri đi bầu của huyện Mỹ Đức đạt 92,7%. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc hoan nghênh sự nỗ lực cố gắng tập trung chỉ đạo của huyện Mỹ Đức, đồng thời đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện rà soát lại toàn bộ danh sách cử tri, phân loại, tiếp tục tuyên truyền động viên cử tri đi bầu cử nhưng không vì thành tích mà ép cử tri đi bầu.

Huyện Thanh Oai có 161 khu vực bỏ phiếu, đến 16h đạt tỷ lệ 88% cử tri đi bầu. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị đúng 7 giờ tối các tổ bầu cử mới được mở hòm phiếu, kiểm phiếu đảm bảo đúng luật, an toàn và chính xác; nắm tình hình an ninh trật tự xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.