Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: UDIC cần biến “nguy” thành “cơ”

Thương Huế
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 12/4, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Luyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty UDIC cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua (2020 - 2022), mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19, nhưng Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (Tổng công ty) đã kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách  đúng đắn để từng bước khắc phục khó khăn, chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị 
Toàn cảnh hội nghị 

Theo đó, Tổng công ty cùng với các cơ sở trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung, quyết liệt thực hiện thành công các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 và thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.  

Cùng đó, công tác xây dựng Đảng luôn được triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ, có nhiều đổi mới. Nhờ đó, các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng được nâng lên. Vai trò của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty tiếp tục được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Không những thế, Tổng công ty  còn tổ chức triển khai tốt 05 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, xây dựng các đề án, kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Tổng công ty và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy.

Các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty; nỗ lực khắc phục khó khăn nhất là những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid-19 gây ra; nâng cao hiệu quả công tác đảng, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, giữ vững ổn định và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Văn Luyến, chỉ tính riêng năm 2022, doanh thu của Tổng công ty đã đạt 8.328,6 tỷ đồng  đạt 133,9% so với kế hoạch năm, tăng 37% so với năm 2021, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 8.5 triệu đồng/tháng. Đáng nói, Tổng công ty không ngừng phát huy những thế mạnh, khắc phục khó khăn, đã triển khai thi công nhiều loại hình công trình, hạng mục công trình trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong nước như: tòa nhà C7 trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện chính sách phát triển, cụm công nghiệp CN3, Tạp chí cộng sản tại Đà Nẵng, trường Đại học Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, trụ sở Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh, tòa nhà SHB Đà Nẵng….

Trong quá trình thực hiện các doanh nghiệp thành viên đã chủ động linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thi công, rà soát tối ưu biện pháp thi công nhằm tiết giảm chi phí, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị thi công rút ngắn thời gian thi công, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ hoàn công thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, quan tâm tốt đến công tác vệ sinh – an toàn lao động tại công trường. Nhìn chung, tất cả công trình do Tổng công ty thi công đều đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

Đi đôi với công tác thi công xây lắp, công tác đấu thầu - phát triển thị trường luôn được Tổng công ty UDIC đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình thị trường Tổng công ty chỉ lựa chọn và tham gia đấu thầu các dự án có nguồn vốn tốt cũng như sẵn có mặt bằng thi công, tránh tình trạng dự án trúng thầu có hiệu quả kinh doanh thấp hoặc bị chiếm dụng vốn. Kết quả, năm 2022 Tổng công ty đã trúng thầu 23 công trình, năm 2021 đã trúng thầu 32 công trình, năm 2020 đã trúng thầu 22 công trình.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên như: Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội - HCCI, Công ty CP Khóa Việt Tiệp… và Công đoàn Tổng công ty đã có tham luận về giải pháp nâng cao năng lực của tổ chức Đảng trong công ty cổ phần; nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu;  khó khăn của thị trường vật liệu xây dựng; nỗ lực của tổ chức Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực với  kết quả của Tổng công ty UDIC đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ. Đồng  thời, chia sẻ với những khó khăn mà Tổng công ty đã và đang trải qua trong nửa đầu nhiệm kỳ, đây cũng là khó khăn chung của nền kinh tế cả nước và Thủ đô vì ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, trong đó, ngành xây dựng - bất động sản suy giảm trầm trọng, giá cả vật liệu leo thang ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các DN, thế nhưng, Tổng công ty UDIC hầu như vẫn đáp ứng các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh, thậm chí có năm còn tăng so với kế hoạch.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cho rằng, công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ là vô cùng quan trọng nhằm để đánh giá được những ưu điểm, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục thời gian tới.

“Những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, tôi đề nghị Đảng bộ Tổng công ty cần phân tích thấu đáo cả nguyên nhân khách quan và chủ quan để khắc phục trong thời gian tới. Trong tình hình hiện nay,  Ban chấp hành Đảng bộ UDIC cần nghiên cứu biến khó khăn thành cơ hội, biến “nguy” thành “cơ”  vì trong “nguy” luôn có “cơ”. Đặc biệt, Đảng bộ Tổng công ty cần đẩy mạnh  mối quan hệ gắn kết giữa công ty Mẹ với các đơn vị thành viên; làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó nâng cao chất lượng Đảng viên trong tình hình mới. Đảng bộ Tổng công ty cần hun đúc được những khát vọng của mỗi cán bộ Đảng viên về việc chinh phục mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Lĩnh hội chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, ông Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty UDIC đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và  chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP. Ông Giang Quốc Trung cho biết, từ nay đến năm 2025, Đảng bộ Tổng công ty cũng xác định được khó khăn là không ít nhưng quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công tăng trưởng về giá trị SXKD bình quân 7-8%/năm; tăng trưởng về doanh thu bình quân đạt 7-8%/năm; diện tích nhà ở bình quân 130.000 - 150.000 m2/năm, phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng được 700.000 m2 nhà ở cho Thành phố; thu nhập bình quân của người lao động tăng 7- 8%/năm; tỷ trọng giá trị SXKD từ hoạt động đầu tư đến năm 2025 đạt trên 40%. Nộp ngân sách Nhà nước đủ và đúng kỳ hạn.

“Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm trên 80%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 90%, kết nạp đảng viên hàng năm 40- 45 đồng chí. Tỷ lệ đảng viên được quán triệt, học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo kế hoạch của Thành ủy, Đảng ủy đạt 100%. Phát triển mới từ 2 - 3 tổ chức đảng cơ sở. Tổ chức công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty UDIC nói.