Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Chấn chỉnh ngay nếu phát hiện cán bộ vi phạm

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/2, phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo, cán bộ quận Thanh Xuân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị quận Thanh Xuân tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh ngay nếu phát hiện cán bộ vi phạm trong ứng xử, giải quyết công việc với công dân.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo, cán bộ quận Thanh Xuân sáng 11/2. Ảnh: Thái San
Sáng 11/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), mặc dù có ít tổ chức, công dân đến thực hiện thủ tục, nhưng các cán bộ ở bộ phận một cửa của quận Thanh Xuân và các phường trên địa bàn đều có mặt đầy đủ, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.
Khoảng 8 giờ 30 sáng 11/2, bà Đào Hồng Vân (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) là công dân đầu tiên “xông đất” bộ phận một cửa quận Thanh Xuân. Bà Vân cho biết, bà được tạo điều kiện khi thực hiện thủ tục; cán bộ hỗ trợ, làm nhanh khiến công dân không mất thời gian chờ đợi.
“Trước rằm tháng Giêng, mỗi ngày có khoảng 20 - 30 công dân thực hiện thủ tục tại bộ phận một cửa. Tuy nhiên, không vì ít công dân mà cán bộ lơ là” - Phó Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân Dương Đức Hiền chia sẻ.
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, ngay sau Tết, nhiệm vụ mà quận đặt ra là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc quận thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, đặt biệt là những công việc tồn đọng do thời gian nghỉ Tết. Bên cạnh đó, quận nghiêm cấm tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết trong giờ hành chính làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả công việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội.
Bà Đào Hồng Vân (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) là công dân đầu tiên 'xông đất' bộ phận một cửa quận Thanh Xuân sáng 11/2. Ảnh: Thái San
Trước đó, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019 ngay sau kỳ nghỉ Tết; duy trì giờ giấc, kỷ luật lao động, không để kéo dài dư âm Tết. Ngày 11/2, cán bộ, công chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường có mặt đầy đủ, làm việc nghiêm túc; duy trì, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.
Phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo, cán bộ quận Thanh Xuân sáng 11/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị quận Thanh Xuân tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, bám sát sự chỉ đạo của TP, triển khai công việc ngay sau Tết, đặc biệt là những công việc liên quan đến công dân. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh ngay nếu phát hiện cán bộ vi phạm trong ứng xử, giải quyết công việc với công dân.