Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chung vui với người dân phường Tràng Tiền trong Ngày hội đại đoàn kết

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tối nay, 15/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới chung vui với cán bộ, người dân Tổ dân phố số 4, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, trong “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân; lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP; lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiền và đại diện cán bộ, người dân Tổ dân phố số 4 phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo TP, quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiền chung vui cùng cán bộ, người dân Tổ dân phố số 4 trong ''Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc''
'Tại đây, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Trưởng Ban Vận động Tổ dân phố số 4 phường Tràng Tiền cho biết, tổ dân phố số 4 năm 2021 sau sáp nhập từ 7 tổ dân phố đã đi vào hoạt động ổn định; có Chi bộ đảng với 96 đảng viên. Cán bộ, Nhân dân nhận thức về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” luôn được xác định có ý nghĩa to lớn, thiết thực và được triển khai sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận khéo của Đảng.
Nhìn lại năm qua, cộng  đồng dân cư luôn nỗ lực đoàn kết cùng thực hiện hiệu quả phong trào, CVĐ, trong đó dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Chi bộ, Ban CTMT, các chi hội đoàn thể, tổ dân phố, cảnh sát khu vực đã đoàn kết, phối hợp triển khai tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về giãn cách xã hội, biện pháp phòng tránh dịch Covid-19. Dù khó khăn do phòng chống dịch, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ phường luôn vận dụng sáng tạo kêu gọi các nguồn hỗ trợ vật chất chăm lo những đối tượng xã hội chu đáo về cả vật chất và tinh thần; sau đại dịch từng bước tạo điều kiện để Nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo TP tặng quà của Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho Tổ dân phố số 4 phường Tràng Tiền
Với tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng các CVĐ do T.Ư, TP, quận, phường phát động, Ban CTMT đã chủ động phối hợp chi hội đoàn thể, tổ dân phố, cảnh sát khu vực tuyên truyền vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, nhà hảo tâm và Nhân dân tích cực ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện được số tiền 20.330.000đ vào Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; đang tiến hành vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, Quỹ “Khuyến học” năm 2021. Trong đợt dịch Covid-19 đã rà soát, đề nghị hỗ trợ đối tượng thuộc Tổ dân phố được hưởng theo NQ-68/CP cho 62 người với số tiền 93.000.000đ; Ủy ban MTTQ TP hỗ trợ 33 người số tiền 16.500.000đ; 194 lượt người được hỗ trợ lương thực, thực phẩm của các nhà tài trợ… Đầu năm 2021, có 212 hộ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa thì cuối năm đưa vào danh sách bình xét 207 hộ (5 hộ mới chuyển nơi khác), trong đó 97,5% gia đình đạt danh hiệu này năm 2021 và 3 năm liên tục. Đặc biệt trong năm nay, Tổ hòa giải, Tổ dân phố không phải tổ chức cuộc hòa giải mâu thuẫn nào trong Nhân dân.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà của Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho các hộ gia đình tiêu biểu thuộc Tổ dân phố số 4 phường Tràng Tiền 

Vinh dự được đại diện người dân Tổ dân phố số 4 phường Tràng Tiền chia sẻ tại Ngày hội, ông Lê Công Thắng bày tỏ phấn khởi, nhờ sự đoàn kết, Tổ dân phố đã đạt những kết quả tốt trong thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư.
Ông cũng kiến nghị TP có giải pháp quyết liệt, căn cơ hơn để vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa kiểm soát dịch không quay trở lại trên địa bàn TP. Cấp ủy, chính quyền địa phương của quận, phường, tổ dân phố cũng tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân để nâng cao ý thức thực hiện bảo vệ chính mình, không để dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.
 Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao tặng quà cho Tổ dân phố số 4 phường Tràng Tiền
Tại đây, đại diện UBND phường Tràng Tiền công bố Quyết định công nhận 202 gia đình của Tổ dân phố số 4 đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021, trong đó công nhận 12 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu; Quyết định khen thưởng 12 cá nhân tiêu biểu trong Ban Vận động Tổ dân phố số 4 trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Chúc mừng các tập thể, cá nhân Tổ dân phố số 4 vừa được phường Tràng Tiền tặng thưởng những danh hiệu cao quý trong thực hiện các CVĐ và phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Trong năm 2021, TP Hà Nội thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển KT-XH, trong điều kiện nhiều khó khăn đó nhưng TP nói chung và quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiền và Tổ dân phố số 4 nói riêng đã đạt những kết quả khả quan trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác tổ chức bầu cử và nhất là công tác phòng chống dịch.
Quận Hoàn Kiếm đến nay đã đạt 12.900 tỷ đồng thu ngân sách, đạt 141% kế hoạch năm nay; phường Tràng Tiền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, quản lý đô thị. Nhất là tại tổ dân phố số 4, các chương trình, CVĐ, phong trào của T.Ư, TP và quận được cán bộ, người dân thực hiện rất tốt, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Ngày hội

Từ đó, Chủ tịch HĐND TP nêu rõ, trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, lãnh đạo phường Tràng Tiền cũng như Tổ dân phố số 4 cần quan tâm cải thiện điều kiện đời sống cho người dân. Trong thực hiện phát triển kinh tế, đô thị, từng hộ dân, tổ dân phố tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.
Chủ tịch HĐND TP cũng nhấn mạnh, quận Hoàn Kiếm và nhất là với phường Tràng Tiền với vị trí trung tâm Thủ đô, cần quyết tâm xây dựng tuyến phố Tràng Tiền trở thành tuyến phố kiểu mẫu; mỗi cá nhân thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường ngay từ nơi mình ở góp phần xây dựng Thủ đô xanh sạch đẹp. Đồng thời, quan tâm xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện kết nối người dân, cùng xây dựng Thủ đô giàu đẹp văn minh, hiện đại.
Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh trong giai đoạn mới cần được thích ứng an toàn linh hoạt, Chủ tịch HĐND TP đề nghị, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc và quan trọng nhất là từng cá nhân, hộ gia đình phải là một chiến sỹ, một pháo đài, nên từng người dân cần ý thức được việc chấp hành tốt phòng chống dịch chính là tự bảo vệ sức khỏe của mình, góp phần xây dựng địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung.
Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã thay mặt lãnh đạo TP chúc mừng Tổ dân phố số 4 phường Tràng Tiền và tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho Tổ dân phố, các hộ gia đình tiêu biểu trong CVĐ, các phong trào thi đua. Đồng thời, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao tặng quà của quận cho Tổ dân phố số 4.