Kinhtedothi-"Chính quyền địa phương cần rà soát để không những bảo tồn nghề truyền thống mà còn đưa các sản phẩm vươn ra những thị trường rộng lớn hơn”-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ khi đến thăm làng nghề sơn mài Hạ Thái (huyện Thường Tín).
Sáng nay, 9/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã đến thăm, chúc Tết và động viên sản xuất đầu năm tại làng nghề sơn mài Hạ Thái (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín).
Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cùng các đại biểu TP và lãnh đạo huyện Thường Tín thăm, động viên sản xuất tại làng nghề sơn mài Hạ Thái
Động viên, chúc Tết, trao tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ TP cho các nghệ nhân, người lao động đang làm việc tại làng nghề, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng, những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây ngày càng khởi sắc. Đồng thời nhấn mạnh: TP Hà Nội hiện có hơn 1.300 làng nghề trong đó tại huyện Thường Tín có nhiều làng nghề đã có bề dày truyền thống nổi tiếng gần xa.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tham quan khu trưng bày sản phẩm tại làng nghề sơn mài Hạ Thái
Chủ tịch HĐND TP đề nghị, bước vào năm mới, các cơ sở sản xuất trong làng nghề sơn mài Hạ Thái nói riêng và tại huyện Thường Tín cũng như trên toàn TP Hà Nội nói chung cần bắt tay ngay vào sản xuất với khí thế làm việc khẩn trương, vừa đảm bảo tốt công ăn việc làm cho người lao động, Nhân dân địa phương, vừa góp phần gắn kết phát triển du lịch.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của TP trao quà của TP cho các nghệ nhân, người lao động tại làng nghề sơn mài Hạ Thái
“Chính quyền địa phương cần tạo những điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, làng nghề ngày càng phát triển, tạo ra những sản phẩm ngày càng có chất lượng. Qua đó, không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống mà còn đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế của huyện và TP nói chung. Đồng thời, cần rà soát toàn bộ để ngày càng tạo điều kiện tốt chăm lo cho sản xuất, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, đào tạo nghề tại các làng nghề, để không những bảo tồn nghề truyền thống mà còn phát triển đưa các sản phẩm vươn ra xuất khẩu sang những thị trường rộng lớn hơn” - Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.
Kinhtedothi - Sáng 8/2 (mùng 8 Tết Nhâm Dần), quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022 tại trường tiểu học Văn Chương. Tham dự lễ phát động có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.
Kinhtedothi - Vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2025, Đảng bộ TP Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng trong triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, Đảng ủy UBND TP đã có Tờ trình về việc báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Nội dung đáng chú ý là quy hoạch đề xuất 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xa hơn.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 176/UBND-NC ngày 14/01/2026 về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trong mùa hanh khô, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị trên địa bàn Thành phố.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công văn số 158/UBND-KT về việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Kinhtedothi- Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dân tộc Việt Nam bước vào Đại hội XIV không chỉ bằng tâm thế của một giai đoạn chuyển tiếp nhiệm kỳ, mà bằng khí thế của một chặng đường lịch sử mới – nơi những khát vọng lớn lao nhất của đất nước đang đòi hỏi phải được cụ thể hóa bằng quyết sách đúng, bằng tổ chức thực hiện quyết liệt, bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và bằng một hệ giá trị phát triển phù hợp với thời đại.