Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Thường Tín phát huy tốt lợi thế "đất danh hương, trăm nghề" trong phát triển

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Với truyền thống lịch sử và thành tựu đã đạt được, lãnh đạo TP tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua các khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng huyện Thường Tín ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống văn hóa, đất danh hương, kiên cường cách mạng của quê hương Anh hùng” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định.

Sáng nay (31/10), huyện Thường Tín đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm huyện Thường Tín, tỉnh Hà Nội xưa - TP Hà Nội ngày nay (4/11/1831-4/11/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong phong trảo “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.
Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở huyện đến 29 điểm cầu tại các xã, thị trấn.
Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, AHLLVTND; lãnh đạo các sở, ngành TP, huyện Thường Tín qua các thời kỳ…
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín vì có thành tích xuất sắc trong phong trảo “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020  
Phát huy tiềm năng, lợi thế của “đất danh hương, đất trăm nghề”
Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh cho biết: Thường Tín (với tên gọi Thượng Phúc) chính thức trở thành đơn vị cấp huyện của tỉnh Hà Nội vào năm Minh Mệnh thứ 12. Nằm ở phía Nam kinh thành Thăng Long - Hà Nội, Thường Tín là đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống khoa bảng và là vùng đất trăm nghề.
Hiện truyền thống văn hóa vẫn là sức mạnh nội sinh, tạo nên thế và lực mới cho “đất danh hương, đất trăm nghề” bước vào cuộc kiến tạo mới, trước mắt trở thành một huyện nông thôn mới, hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao và một quận của TP Hà Nội trong tương lai gần. Theo Bí thư Huyện ủy Thường Tín, xác định phát huy tiềm năng và lợi thế riêng có, đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân… vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn phát triển mới, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá và tạo nền tảng quan trọng cho các bước phát triển tiếp theo.
Những năm gần đây, huyện Thường Tín có sự phát triển toàn diện, với cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kinh tế tiếp tục tăng trưởng. 9 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ (cao hơn bình quân chung TP); thu ngân sách đạt gần 880 tỷ đồng, bằng 118% dự toán TP giao và dự kiến cả năm thu hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 26/4/2021, huyện đã đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới....

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2020

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín vì thành tích xuất sắc trong phong trảo “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2020.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thường Tín; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy vì có thành tích trong công tác phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã chúc mừng những thành tích Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín đã đạt được trong thời gian qua. Theo Chủ tịch HĐND TP, kế thừa và phát huy truyền thống danh hương, khoa bảng, đất trăm nghề, Nhân dân Thường Tín trong kháng chiến luôn kiên cường, bất khuất và trong thời kỳ đổi mới lại năng động, sáng tạo, chịu khó lao động, SXKD, nhất là trong phát triển các làng nghề truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp phát triển KT-XH địa phương.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thường Tín và cho Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy  
Huyện đang thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã để ra như đến năm 2025 cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2030 phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của quận đô thị... Để đạt được các mục tiêu trên, Chủ tịch HĐND TP đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao hơn để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng; nghiên cứu các mô hình SXNN theo hướng sinh thái, công nghệ cao; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch văn minh", giữ gìn văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương…
Cùng đó, huyện cần quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, các chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND TP bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể khoa học, cụ thể, đồng bộ với quyết tâm cao để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức, tạo thuận lợi cho DN và người dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới phương thức tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại chương trình
Đặc biệt, thời gian từ nay đến hết năm 2021 không còn nhiều, nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, Chủ tịch HĐND TP đề nghị, huyện tập trung chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", tiếp tục thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ", thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 
“Với truyền thống lịch sử và thành tựu đã đạt được, lãnh đạo TP tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua các khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng huyện Thường Tín ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống văn hóa, đất danh hương, kiên cường cách mạng của quê hương Anh hùng” - Chủ tịch HĐND TP khẳng định.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐND TP, Bí thư Huyện ủy Thường Tín đã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và thời gian tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần