Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Toàn hệ thống chính trị vào cuộc để đạt được tỷ lệ cao cử tri đi bầu cử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn và đến tận từng tổ bầu cử cần rất cố gắng để cuộc bầu cử trên địa bàn đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cao, có chất lượng trong từng lá phiếu, lựa chọn được những người đủ đức đủ tài xứng đáng tham gia vào bộ máy các cơ quan dân cử” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội nêu rõ trong cuộc kiểm tra tại huyện Mê Linh, sáng nay (13/5).

Sáng nay (13/5), đoàn kiểm tra của TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác bầu cử trên địa bàn huyện Mê Linh. Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của TP.
Đoàn đã đến kiểm tra thực tế một số khu vực bỏ phiếu tại thị trấn Quang Minh và xã Thanh Lâm.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết, thực hiện hướng dẫn của Trung ương và TP, huyện đã triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo tiến độ quy định. Trong đó, huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và bằng xe lưu động, tuyên truyền miệng… Đến nay, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn liên quan đến quá trình chuẩn bị bầu cử cơ bản ổn định, chưa phát hiện dư luận xấu và sự việc phức tạp. Lực lượng Công an, quân sự huyện phối hợp các cấp, ngành cũng quan tâm tới một số địa phương có tiềm ẩn phức tạp trong công tác bầu cử để dự kiến phương án giải quyết kịp thời, cụ thể tại 3 xã (Tiền Phong, Thanh Lâm, Tam Đồng) với 7 khu vực bỏ phiếu.
Cùng với đó, 10 đoàn công tác của Huyện ủy, các thành viên Ủy ban Bầu cử huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác bầu cử đảm bảo đúng quy trình và tiến độ tại các đơn vị được phân công; 4 đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử huyện thực hiện 26 lượt trên 18 xã, thị trấn...
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế một số khu vực bỏ phiếu tại thị trấn Quang Minh và xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh
Về công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đợt dịch này huyện Mê Linh chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, song trên địa bàn có 9 trường hợp người địa phương (đã được cách ly từ trước) ghi nhận mắc tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (7 ca) và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (2 ca); 1 trường hợp người địa phương ghi nhận dương tính lần 1 tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên. Huyện đã kích hoạt và huy động toàn bộ 957 tổ Covid-19 cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để điều tra truy vết không bỏ sót F1, F2 và các trường hợp liên quan bệnh nhân, các địa điểm có ổ dịch trong bất kể thời gian nào để có xử lý kịp thời.
Từ ngày 29/4 đến nay, tại huyện đã xử phạt 33 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài và 1 cơ sở không tạm dừng hoạt động với số tiền 65.000.000 đồng; từ đầu năm đến nay xử phạt 98 trường hợp với số tiền 216.000.000 đồng…
Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe các ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá huyện Mê Linh thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử thể biện bài bản, thống nhất, trong đó đã tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân cũng như trang trí, cổ động bằng nhiều hình thức trực quan sinh động. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện tập trung hơn cho công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn liền với thực hiện cuộc bầu cử, trong điều kiện dịch đang rất phức tạp; đồng thời không quên nhiệm vụ đẩy nhanh các công việc để địa phương được công nhận huyện nông thôn mới; cung ứng hàng hóa góp phần đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn TP trong bối cảnh dịch bệnh…
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP lưu ý trong những ngày tới đặc biệt cao điểm ngày bầu cử 23/5, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ của cử tri; chú trọng tập huấn cho cán bộ cơ sở để thành thạo nghiệp vụ về bầu cử, làm sao để không phát sinh sự cố trong quá trình bầu cử; tổ chức mạn đàm rộng rãi để cử tri hiểu rõ về tiểu sử các ứng cử viên…
Đặc biệt, Giám đốc Công an TP yêu cầu huyện đến các xã, thị trấn xây dựng chuẩn bị những phương án rất linh hoạt để sẵn sàng ứng phó tình huống về an ninh trật tự, dịch bệnh xảy ra trong thời gian bầu cử; lập các chốt quản lý tốt người vào ra tại điểm giáp ranh với địa phương lân cận đang là vùng dịch…
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra
Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Thực hiện các chỉ đạo của T.Ư và TP, huyện Mê Linh đã triển khai rất nghiêm túc, kịp thời các công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử. Trong đó, công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo quy định, tiến độ, có những cách làm sáng tạo, kịp thời, nhất là đã rà soát giảm bớt các điểm bầu cử tại nhà dân, tăng cường thông tin tuyên truyền và trang trí bằng nhiều hình thức phong phú...
Từ đó, nhấn mạnh trong điều kiện thời gian cấp bách, tình hình dịch bệnh rất phức tạp, đến sáng nay tại TP trong đợt dịch này đã ghi nhận 60 ca bệnh trong cộng đồng, Chủ tịch HĐND TP lưu ý dù Mê Linh chưa có ca F0 nào nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao do giáp ranh một số địa phương như huyện Đông Anh hay tỉnh Vĩnh Phúc có số lượng ca mắc lớn, có một số khu công nghiệp… Do đó, huyện cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của T.Ư và TP, quyết liệt, chủ động, thần tốc nhất là cập nhật tất cả chỉ đạo, tình hình mới theo giờ và không chủ quan lơi là nhưng không hoang mang, mất bình tĩnh, để thực hiện tốt các công việc liên quan phòng chống dịch. Đồng thời, từ huyện đến xã xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt việc truy vết, thực hiện 5K và “4 tại chỗ”, trong đó chủ động tính toán các phương án để xử lý nhanh, kịp thời các công việc theo chỉ đạo của cấp trên. Đối với Bệnh viện dã chiến Mê Linh, huyện cần dành để thực hiện theo đúng chức năng của bệnh viện dã chiến (hơn 230 giường), song song với khẩn trương tìm địa điểm để xây dựng khu cách ly tập trung cho các trường hợp F1 trên địa bàn. Cùng đó, cần kiên quyết xử lý các vi phạm về phòng chống dịch.
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu tại huyện Mê Linh
Về công tác bầu cử, Chủ tịch HĐND TP đề nghị huyện thực hiện tốt các hội nghị tiếp xúc của cử tri với người ứng cử theo hình thức trực tuyến và trực tiếp; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để cử tri xác định rõ quyền và trách nhiệm về bầu cử; tổ chức mạn đàm tại các địa bàn dân cư để cử tri hiểu rõ tiểu sử các ứng cử viên; rà soát lại để cập nhật biến động số lượng cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, lưu ý với một số địa điểm rộng có đông cử tri, cần có kịch bản về phân chia giờ bỏ phiếu để đảm bảo giãn cách; trong giải quyết đơn thư liên quan bầu cử cần rà soát lại việc giải quyết theo đúng Luật. Đặc biệt, nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh trật tự là yếu tố quyết định lớn đến thành công cuộc bầu cử, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu huyện đưa yếu tố này lên tầm quan trọng hàng đầu, trong đó cần rà soát việc giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy nhất là về đất dịch vụ, lưu ý an ninh trật tự tại những điểm bỏ phiếu tại khu vực nhà dân…
“Toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến xã, đến tận từng tổ bầu cử cần rất cố gắng để khi bầu cử trên địa bàn đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cao, có chất lượng trong từng lá phiếu, lựa chọn được những người đủ đức đủ tài xứng đáng tham gia vào bộ máy các cơ quan dân cử” - Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần