Chủ tịch HĐND TP: Ứng dụng công nghệ vào lãnh đạo, thực hiện Chương trình 01-Ctr/TU

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Trong thực hiện Chương trình 01-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, quận Hoàn Kiếm cần luôn đổi mới, có cách làm khoa học, đặc biệt trong sinh hoạt chi bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện..."- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Sáng nay, 9/5, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại quận Hoàn Kiếm về các nội dung: Chương trình số 01/Ctr-TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; Quy định số 55/QĐ-TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37/QĐ-TW của Ban Chấp hành T.Ư về “Những điều đảng viên không được làm”.

Cùng dự có lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND TP, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP, các sở, ngành liên quan của TP.

Theo Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, Chương trình số 01-Ctr/TU và các Quy định 55/QĐ-TW, 37/QĐ-TW đã được Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện nghiêm túc. Trong chỉ đạo, xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo, góp phần tạo chuyển biến trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Quận ủy Hoàn Kiếm
Quang cảnh cuộc làm việc tại Quận ủy Hoàn Kiếm

Đáng chú ý, Quận ủy, các cấp ủy cơ sở đã kịp thời quán triệt, kiểm tra đôn đốc và thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình, Quy định; tập trung trí tuệ, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn của quận và cơ sở. Công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng và việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tổ chức có chiều sâu và hiệu quả hơn. Công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được chú trọng, sáng tạo, như việc tổ chức các hội thi “Báo cáo tuyên truyền viên giỏi” và “Bí thư chi bộ giỏi” được đánh giá có chất lượng, bài bản. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa, đã tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài…

Kết quả các chỉ tiêu cụ thể, năm 2021, quận đã đạt 98,65% số tổ chức cơ sở Đảng và 93,36% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm; số đảng viên mới kết nạp trong năm/chỉ tiêu đề ra đạt 213/210; giảm được 15 phòng, tổ chuyên môn thuộc 3 đơn vị sự nghiệp; giảm 1.950 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN (theo quyết định giao biên chế của TP)…

Kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá quận Hoàn Kiếm đã thực hiện nghiêm túc Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cũng như triển khai các Quy định số 55-QĐ/TW, 37-QĐ/TW. Đồng thời, nhấn mạnh trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 khó khăn mà kinh tế của quận vẫn phát triển vượt bậc, lần đầu tiên thu ngân sách đạt trên 14 nghìn tỷ đồng/năm. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được địa phương thực hiện tốt, đặc biệt có nhiều mô hình tốt trong phòng chống dịch và phát triển KT-XH. Nổi bật trong triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, quận thực hiện công tác sắp xếp tổ dân phố đảm bảo ổn định, không có khiếu kiện; xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận cuộc kiểm tra
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận cuộc kiểm tra

Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy đề  nghị quận Hoàn Kiếm đúc rút những kinh nghiệm trong hoạt động để nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, yêu cầu quận đánh giá thực chất, kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp phù hợp. Trong thời gian tới, quận cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU và triển khai các Quy định số 55-QĐ/TW, 37-QĐ/TW gắn với phát huy vai trò, vị trí là quận trung tâm.

“Chú trọng hơn việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình đến các cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, thực chất, đồng bộ; rà soát từng chỉ tiêu; người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các nội dung trong các quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ quận thường xuyên cập nhật các nội dung gắn với thực tế, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó chỉ rõ những tồn tại hạn chế của từng đơn vị, cá nhân. Trong đó, tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; luôn luôn đổi mới, có cách làm khoa học, hiệu quả, đặc biệt là trong sinh hoạt chi bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện” – Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.