Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Đồng Tháp tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối

GIANG LAM
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/7, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Cụ thể, kỳ họp đã tín nhiệm bầu ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với 57/57 số phiếu đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp khóa X ra mắt - Ảnh: N.Y 

Ông Kiều Thế Lâm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Ông Tô Hoàng Khương - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đồng ý tuyệt đối (57/57 phiếu).

Các ông Trần Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn và Đoàn Tấn Bửu tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã bầu 20 ủy viên UBND tỉnh.