Chủ tịch Hội đồng châu Âu tại chức một nhiệm kỳ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Việc tái bổ nhiệm vị chính khách thuộc phe dân chủ Cơ đốc giáo của cộng đồng nói tiếng Hà Lan (Flemish) này dự kiến sẽ được Hội đồng châu Âu chính thức thông qua đầu tháng 3 tới.

Ông Herman Van Rompuy, người Bỉ, là chính khách đầu tiên được đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng của Liên minh châu Âu hồi năm 2009, khi chức vụ này được chính thức lập ra, và ông sẽ giữ chiếc ghế này thêm một nhiệm kỳ nữa.

Việc tái bổ nhiệm vị chính khách thuộc phe dân chủ Cơ đốc giáo của cộng đồng nói tiếng Hà Lan (Flemish) này dự kiến sẽ được Hội đồng châu Âu chính thức thông qua đầu tháng 3 tới.

Hồi năm 2009, ông Van Rompuy đã từ chức Thủ tướng Bỉ để trở thành vị chủ tịch đầu tiên của Hội đồng châu Âu.

Hiện tại nhiệm kỳ 2 năm rưỡi của ông Van Rompuy đã gần kết thúc, nhưng tất cả đều hiểu rằng không một ứng cử viên nào khác sẽ “đi vừa chiếc giầy” của ông.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu chỉ có thể tại chức trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Trong hơn 2 năm qua, ông Van Rompuy đã chủ yếu tập trung nỗ lực tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).