Chủ tịch LĐLĐ TP trao quà cho công nhân khó khăn đang sản xuất trực tiếp

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 7/1, Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh dẫn đầu đoàn cán bộ LĐLĐ TP tới thăm, động viên và trực tiếp trao quà Tết cho công nhân khó khăn đang sản xuất trực tiếp tại Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt Nam trên địa bàn Khu công nghiệp Thăng Long.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh trao quà Tết cho công nhân
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh trao quà Tết cho công nhân

Theo báo cáo của Công ty HOYA Glass Disk Việt Nam tại buổi làm việc, Công ty hiện có 3.416 công nhân lao động với mức thu nhập bình quân 10,7 triệu đồng/người/tháng. Công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động cũng rất được chú trọng: đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người lao động. Đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Công đoàn và công ty dự kiến tổ chức các chuyến xe đưa, đón công nhân về quê đón Tết và trở lại làm việc sau Tết.

Trực tiếp trao quà cho công nhân lao động, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Phạm Quang Thanh đã gửi lời chúc mừng đến anh chị em công nhân, năm mới bình an, nhiều sức khỏe, thêm nghị lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất trong năm 2023, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển bền vững hơn nữa, từ đó sẽ có cơ sở để nâng cao chế độ đãi ngộ cho chính công nhân lao động trong công ty.

Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ bày tỏ mong muốn lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho anh em công nhân một cách thiết thực, thường xuyên, tạo không khí hứng khởi, vui tươi, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

Thay mặt tổ chức Công đoàn Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh đã trao cho tập thể công ty 1 thùng quà Tết, trao 50 suất quà cho 50 lao động khó khăn tham gia sản xuất trực tiếp, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 350 nghìn đồng.

Đoàn viên, công nhân lao động rất cảm động trước sự quan tâm của Công đoàn TP
Đoàn viên, công nhân lao động rất cảm động trước sự quan tâm của Công đoàn TP

Nhận phần quà từ Công đoàn TP, chị Chẩu Thị Danh rất xúc động bởi chị có hoàn cảnh cảnh khó khăn, 2 vợ chồng đều làm công nhân và thuê trọ nhưng con nhỏ 5 tuổi của họ bị mắc bệnh tim bẩm sinh nên phải đi khám thường xuyên, tốn kém chi phí. Đồng thời, vợ chồng chị phải thuê người trông con với mức 3 triệu đồng/tháng. Với lương công nhân phải chi trả cho nhiều khoản, kinh tế gia đình chị Danh eo hẹp nên món quà của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã giúp chị có cái Tết ấm áp hơn và cũng động viên tinh thần chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tương tự là trường hợp chị Chu Thị Trang, có 2 con nhỏ thường xuyên ốm đau. Là lao động chính trong gia đình, mọi thu nhập đều trông chờ vào khoản lương công nhân nên cuộc sống của gia đình chị Trang cũng khó khăn. Món quà từ tổ chức Công đoàn Thủ đô tuy chưa nhiều nhưng cũng động viên, khích lớn đối với gia đình chị.

Theo Kế hoạch,  trong dịp Tết Nguyên đán 2023, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ trao 8.870 suất quà đến tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí lên tới 8 tỷ 870 triệu đồng (tương đương mức hỗ trợ mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Nguồn kinh phí được trích từ nguồn tài chính LĐLĐ TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội hỗ trợ.

Số tiền trên sẽ được LĐLĐ TP chuyển khoản đến LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để các đơn vị trao trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/1/2023.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP cũng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc, mất việc, bị nợ lương ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập (mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/trường hợp). Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ cho các đối tượng này khoảng 30 tỷ đồng được trích từ nguồn kinh phí tích lũy của LĐLĐ TP chuyển khoản về các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để triển khai thực hiện. LĐLĐ TP yêu cầu, hoạt động hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động phải thực hiện xong trước ngày 16/1/2023.