Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam lên tiếng về hợp đồng với HLV Park Hang Seo

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước những thông tin về vấn đề thương thảo hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo trong thời gian qua. Chiều 18/6, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã có lên tiếng với truyền thông về vấn đề này.

Theo người đứng đầu VFF, bóng đá Việt Nam có thành tích tốt nhờ tâm huyết, tư duy chiến lược của HLV, có thể nói rằng HLV trưởng với đội bóng chúng ta có sự ăn khớp để có thể phát huy tốt nhất khả năng của đội bóng.

“VFF luôn chủ động để có bàn bạc tìm ra phương án tối ưu nhất để chúng ta có HLV tốt nhất, hợp với Việt Nam để dẫn dắt ĐT của chúng ta đạt thành tích cao nhất.Tôi đã chỉ đạo anh em VFF sớm có bàn bạc rà soát hợp đồng, trong điều kiện mới để làm sao chúng ta tiếp tục có quỹ thời gian tốt nhất để HLV có sự chuẩn bị. Bởi mục tiêu của bóng đá Việt Nam là hướng tới năm dài hơn trong việc đào tạo cầu thủ trẻ" – ông Lê Khánh Hải nói.
 HLV Park Hang Seo còn hợp đồng với 7 tháng với VFF. Ảnh: Ngọc Tú
Cũng theo vị Chủ tịch này, với nguồn thông tin ông nắm được, đến thời điểm hiện tại, cả VFF lẫn HLV đều không có biểu hiện gì cho thấy không ký được hợp đồng. Khả năng tái ký được hợp đồng trong thời gian tới là rất cao. Còn lại vấn đề làm sao cho giá trị hợp đồng tương xứng với công sức của BHL cũng như vị thế của đội tuyển Việt Nam được nâng lên đúng chất lượng.

"Tôi tin rằng thông tin tái ký hợp đồng từ dư luận cũng như HLV đều rất mong muốn được ký tiếp. Chúng ta chưa có thông tin nào cảm thấy rằng khó khăn về phía mình và phía bạn. Còn quyết tâm thì tôi nghĩ đội bóng cũng như VFF và HLV trưởng xác định rõ ràng sẽ giành được tấm HCV của SEA Games lần này để khẳng định sự trưởng thành của cầu thủ Việt Nam, bóng đá Việt Nam" – ông Lê Khánh Hải nói thêm.

Bên cạnh đó, vị Chủ tịch VFF cho biết, vấn đề tài chính cũng sẽ đi theo những điều khoản để làm sao tốt nhất cho cả hai phía Việt Nam và HLV cùng ê kíp làm việc. Để chi trả cho HLV Park Hang Seo cùng ê kíp của ông, VFF có thể bàn đến điều kiện tốt nhất là nguồn lực xã hội, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cùng Tổng cục TDTT, VFF để có nguồn đáp ứng yêu cầu chứ không để cho HLV, Ban HLV thiệt thòi.

"Có lẽ trong lần ký tới đây cũng phải tương đương với bản hợp đồng cũ nên chúng ta cũng không phải quá lo khi tình cảm nhân dân, tổ chức doanh nghiệp khác cùng sự quan tâm của Bộ, Tổng cục TDTT với bóng đá luôn dành tình cảm tốt nhất" - Chủ tịch VFF nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần