Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách, cận nghèo

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 17/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, chúc Tết ông Chu Đức Thụ, sinh năm 1955, tại tổ dân phố số 5, thương binh hạng 1/4 đang chăm sóc mẹ già bị bại liệt, vợ bị dị tật, sức khỏe yếu; thăm ông Phùng Văn Vy, sinh năm 1949, ở tổ dân phố số 8, thương binh hạng 1/4, vợ đang chạy thận nhân tạo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm, tặng quà ông Chu Đức Thụ, thương binh hạng 1/4, thị xã Sơn Tây
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm, tặng quà ông Chu Đức Thụ, thương binh hạng 1/4, thị xã Sơn Tây

Tại các gia đình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương bày tỏ trân trọng những đóng góp của các thương binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi trở về với cuộc sống đời thường, các thương binh tiếp tục là công dân gương mẫu và có những đóng góp tích cực cho địa phương, TP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên bà Phùng Thị Vấn, hộ cận nghèo, neo đơn tại thị xã Sơn Tây
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên bà Phùng Thị Vấn, hộ cận nghèo, neo đơn tại thị xã Sơn Tây

Tiếp đó, tới thăm, động viên gia đình bà Phùng Thị Vấn, sinh năm 1959, ở tổ dân phố số 6, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây là hộ cận nghèo, sống một mình không nơi nương tựa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ghi nhận gia đình bà Vấn dù còn gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn tích cực góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác phòng, chống dịch.

Chuẩn bị đón Xuân mới Nhâm Dần, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc các gia đình sức khỏe, hạnh phúc, năm mới an lành; tiếp tục là những công dân gương mẫu ở cơ sở, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời cũng đề nghị lãnh đạo thị xã Sơn Tây, phường Trung Hưng tiếp tục dành sự quan tâm, động viên hơn nữa tới các gia đình chính sách, hộ cận nghèo cả về vật chất và tinh thần để các gia đình có niềm tin, động lực tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thị xã.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các gia đình đều khẳng định sẽ tiếp tục gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, sống có ích và tích cực đóng góp xây dựng phường, thị xã và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.