Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Hà Nội sẽ có 5 công viên đạt chuẩn thế giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp bà Charlotte Laursen - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam đến chào xã giao.

Đại sứ Charlotte Laursen chúc mừng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trên cương vị mới và vui mừng thông báo, các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch với nhiều chương trình chính diễn ra ở Hà Nội; mong muốn các hoạt động đó thành công tốt đẹp.

Theo Đại sứ Charlotte Laursen, hiện một số  DN lớn của Đan Mạch có mặt ở Hà Nội, số lượng chưa nhiều; song ở Đan Mạch, có nhiều  DN rất muốn đầu tư tại Việt Nam, trong các lĩnh vực thế mạnh, như: năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió…
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Đan Mạch chiều 31-5-2016
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch chiều 31/5.
Cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Đại sứ Charlotte Laursen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Đan Mạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất, để các chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, TP Hà Nội luôn coi trọng nguồn đầu tư nước ngoài (FDI), nhất là các DN đến từ Châu Âu, trong đó chú trọng các lĩnh vực: công nghệ cao, công nghệ sạch, đặc biệt là CNTT… TP cũng đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư  FDI vào Hà Nội,...  TP Hà Nội tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, dự kiến 5 năm tới sẽ trồng thêm 1 triệu cây xanh; xây dựng 25 công viên với 5 công viên đạt tiêu chuẩn thế giới; 70% nước thải trong khu vực nội thành sẽ được xử lý triệt để vào năm 2020; tháng 6/2016, sẽ triển khai thí điểm mô hình sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời ở vùng nông thôn...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn, thông qua Đại sứ Đan Mạch sẽ thông tin đầy đủ chủ trương trên của TP Hà Nội; đồng thời  tăng cường kết nối giữa DN Việt Nam với các  DN Đan Mạch, các DN châu Âu để thực hiện mục tiêu trên. Trong đó, ưu tiên hàng đầu, tiếp nhận  chuyển giao công nghệ và sở hữu những công nghệ  tiên tiến trong việc xử lý, cải tạo môi trường, nhằm đảm bảo môi trường sống bền vững cho người dân, cũng như thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xanh – sạch – đẹp...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần