Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Người dân sẽ không cần mang giấy tờ khi làm một số thủ tục hành chính

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 4 ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiếp xúc cử tri (TXCT) quận Hoàn Kiếm để vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 2 có 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu HĐND TP khóa XVI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) gồm các ông, bà: Nguyễn Đức Chung - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Dương Đức Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Quang Thắng - Trưởng phòng công tác HĐND TP (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội); Trịnh Thị Minh Phương - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Thị Hải Yến - giáo viên trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm.  
Tâm huyết trách nhiệm

Sau khi Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú trình bày tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của cá nhân. Các ứng cử đều bày tỏ niềm vinh dự và cam kết, dù trúng cử hay không đều sẽ làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác để góp phần xây dựng Thủ đô nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng phát triển vững mạnh.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Người dân sẽ không cần mang giấy tờ khi làm một số thủ tục hành chính - Ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm.
Trình bày chương trình hành động cá nhân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ vinh dự, được Ủy ban bầu cử TP giới thiệu về ứng cử tại quận Hoàn Kiếm, nơi có vị trí chiến lược quan trọng của Thủ đô và cả nước, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội... và đi đầu phát triển kinh tế,  dịch vụ, thương mại, du lịch của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, những thuận lợi, thách thức của nền kinh tế đất nước và Thủ đô hiện nay, và đưa ra nhiều giải pháp, mà trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tạo thuận lợi cho cho DN, nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Hà Nội. Chủ tịch TP cam kết trên cương vị của mình sẽ, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo  quyết liệt UBND TP và các sở, ngành chức năng thực hiện 3 công tác trọng tâm là: Huy động mọi nguồn lực để kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, khắc phục được những hạn chế tồn tại trong thời gian vừa qua. Trong đó, tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính TP, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe ý dân, đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu Nhân dân trong bộ máy hành chính; tăng cường tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh, đảm bảo Thủ đô phải luôn được đảm bảo An ninh an toàn trong mọi tình huống. Cùng với đó, sẽ quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách, bảo đảm phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Đối với quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung sẽ quan tâm phát triển kinh tế quận bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị để quận Hoàn Kiếm thực sự là đầu tàu về kinh tế, là trung tâm thương mại, du lịch xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Quan tâm công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý thực hiện quy hoạch trên địa bàn, việc giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo phố cổ, phố cũ nhằm tạo cảnh quan đô thị, thu hút du lịch. Chăm lo phát triển văn hóa - đời sống tinh thần của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển khoa học, giáo dục. Có chính sách quan tâm hơn nữa đối với cán bộ cấp cơ sở ở phường, tổ dân phố, khu dân cư; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người già, hoàn cảnh khó khăn...

Ứng cử viên Trịnh Thị Minh Phương - Phó Trường phòng TN&MT quận Hoàn Kiếm cảm kết, tham mưu UBND quận xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường nước, cảnh quan đô thị quận. Quan tâm thực thi chính sách pháp luật về môi trường, thực hiện CCHC trong lĩnh vực TNMT để giảm phiền hà cho Nhân dân. Quan tâm đến công tác bình đẳng giới và quyền phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền của trẻ em...

Ứng cử viên Nguyễn Quang Thắng - Trưởng phòng công tác HĐND, quan tâm đến việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy kinh tế trí thức làm nòng cốt; giám sát, kiểm tra kiến nghị xử lý kịp thời sai phạm trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, VSATTP. Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quận như xây dựng trung tâm thương mại Đồng Xuân, cải tạo các khu chung cư cũ, xuống cấp và giãn dân phố cổ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa khu phố cổ...

Ứng cử viên Dương Đức Tuấn -
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cam kết nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý đô thị; thúc đẩy các cơ quan có phương pháp quản lý đô thị hiệu quả tại khu vực trung tâm; giãn dân phố cổ và phố cũ; nâng cao hiệu quả cải tạo thái thiết, các chung cư cũ... Cùng với đó, tập trung đầu tư phát triển mạnh du lịch, đầu tư cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, theo hướng văn minh, hiện đại; đồng thời phát triển khu vực ngoài đê sông Hồng. Quan tâm bảo tồn các biệt thự, nhà cổ có giá trị trong khu phố cổ, phố cũ trên địa bàn; phát triển bãi đỗ xe tĩnh; phát triển mạng lưới trường học, đảm bảo mỗi phường có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học công lập (toàn quận còn thiếu 5 trường tiểu học, 6 trường THCS công lập)…

Ứng cử viên Nguyễn Thị Hải Yến (dân tộc Mường) - giáo viên Trường THCS Trưng Vương, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tải số học sinh trên lớp; quan tâm đến quyền bình đẳng giới, nhất là quyền phụ nữ vùng dân tộc thiểu số...

Kỳ vọng cao những ứng cử viên

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri đều bày tỏ kỳ vọng tin tưởng các ứng cử viên cũng như cá nhân Chủ tịch UBND TP, thời gian qua, đã phát huy phẩm chất năng động quyết liệt trong quản lý điều hành, có nhiều giải pháp tích cực, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, CCHC có nhiều chuyển biến, quan tâm đầu tư xã hội, khắc phục những  tồn tại trong quản lý đô thị, xây dựng trong phố cổ, an toàn thực phẩm, đặc biệt là ô nhiễm môi trường quanh hồ Gươm và trên địa bàn Thủ đô.

Cử tri Phạm Đăng Cương (phường Chương Dương) nói: “Chúng tôi mong muốn các ứng cử viên thực hiện đúng chương trình hành động của mình dù có trúng cử ĐB HĐND TP hay không. Ở cương vị của mình, các ứng cử viên cần nỗ lực hết sức mình để xây dựng Thủ đô xứng tầm, ngày càng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp”.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, 4 tháng qua Hà Nội đã thu hút đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 900 triệu USD (gần bằng cả năm 2015). Sắp tới TP sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, phấn đấu xây dựng Hà Nội là điểm đầu tư hấp dẫn, trong nhóm cao nhất cả nước hướng tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao. Cùng với đó, đẩy mạnh CCHC, ứng CNTT trong bộ máy cơ quan nhà nước. “Khi chương trình được triển khai xong, TP cam kết người dân không cần cầm theo giấy tờ gì khi làm một số thủ tục hành chính. Đặc biệt, TP đang yêu cầu các sở ngành nỗ lực tối đa để hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho người dân trên toàn TP”, Chủ tịch UBND TP cho biết.

Cùng với đó, TP tiếp tục triển khai chỉnh trang đô thị, cắt tỉa, trồng mới, cải tạo cây xanh; hạ ngầm toàn bộ cáp  điện và viễn thông; vệ sinh môi trường, cơ giới hóa, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác thu gom xử lý rác thải; cải tạo, chỉnh trang mặt tiền các tuyến phố, bỏ mái che, mái vẩy, thống nhất đồng bộ, như vừa làm tại tuyến đường Lê Trọng Tấn. Các công việc trên, đều theo hướng xã hội hóa, mong muốn các cử tri quận Hoàn Kiếm và trên địa bàn TP ủng hộ để tạo bộ mặt Thủ đô văn minh, hiện đại. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần