Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Triển khai nhiều giải pháp đột phá để phát triển Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo TP đã giao ban với lãnh đạo các sở, ban, ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hà Nội tháng 4, định hướng nhiệm vụ tháng 5/2016.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo các sở, ngành.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo các sở, ngành.
Hơn 1 tỷ USD đầu tư

Theo báo cáo của UBND TP, trong tháng 4, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội tiếp tục duy trì phát triển, trong đó, công nghiệp tăng 14,5% so với cùng kỳ 2015, mức lưu chuyển hàng hóa: 681.622 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trong 4 tháng đạt 57.812 tỷ đồng, bằng 34,12% so với dự toán, trong đó thu ngân sách địa phương đạt 29.161 tỷ đồng, đạt 41,67% so với dự toán; có 7.265 DN đăng ký thành lập mới , tăng 23,47% so với cùng kỳ; số DN tạm ngừng hoạt động: 1.806 DN, giải thể: 389 DN… Đặc biệt, hết tháng 4, TP đã thu hút hơn 1 tỷ USD vốn DN đầu tư nước ngoài (FDI), đứng tốp đầu cả nước và gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ 2015. Ngoài ra, sự nghiệp văn hóa, TDTT, giáo dục, y tế đều phát triển, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững, khách du lịch trong nước và quốc tế đến Hà Nội tăng… Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương TP Hà Nội khi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 4 của TP đều vượt bình quân chung cả nước.  

39 đầu việc cần làm trong thời gian tới

Sau khi nghe ý kiến lãnh đạo các sở, ngành, các Phó Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, những kết quả tích cực thời gian qua thể hiện rõ sự quyết liệt, nỗ lực của các sở, ban, ngành. “Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, chắc chắn năm 2016 Hà Nội sẽ hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao” - Chủ tịch UBND TP nói.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chỉ ra 39 đầu việc cần làm. Trong đó, yêu cầu, các đơn vị liên quan  khẩn trương chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư TP Hà Nội (ngày 4/6/2016), nhằm giới thiệu tổng quan tình hình đầu tư và danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn TP. Nghe và giải đáp những khúc mắc của DN về các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính, giá tiền thuê đất…, Tôn vinh khen thưởng các đơn vị, DN hoạt động xuất sắc, tiêu biểu và  TP ký kết, trao chứng nhận đầu tư cho một số DN.

Về những nội dung liên quan, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì công tác xây dựng sắp xếp các sở, ngành, thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và chỉ đạo của T.Ư và hoàn thành công việc này trước phiên họp đầu tiên HĐND TP khóa mới… Đồng thời, xây dựng đề án đào tạo cán bộ chất lượng cao, thực hiện trong và ngoài nước, theo mô hình các nước tiên tiến… Sở GTVT chuẩn bị từ nay đến cuối tháng 12/2016, phải khởi công và hoàn thành 5/7 công trình giao thông trọng điểm. Các sở: Tài chính, TN& MT, Cục Thuế Hà Nội phối hợp, tăng cường thu tiền sử dụng đất và nợ của DN (tổng cộng khoảng 22.000 tỷ đồng.). Những đơn vị nợ đọng chây ì sẽ đăng tải trên các báo chí TP. Sở VHTT chủ trì, thành lập đoàn thanh tra liên ngành  rà soát lại toàn bộ các biển quảng cáo.  “Dứt khoát thu hồi, dẹp bỏ những biển quảng cáo trái phép, sai quy định. Nếu có việc lấn chiếm đất, làm sai phép phải xử lý hình sự. Từ nay, các xã tuyệt đối không được cấp đất cho việc làm quảng cáo….” - Chủ tịch UBND TP chỉ đạo. Đối với Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND TP đề nghị có phương án tổ chức cho học sinh học bơi, chống đuối nước tại các trường học trên địa bàn Thủ đô. TP sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra, kiên quyết xử lý sai phạm tại các nơi: điểm giết mổ, nơi bán hàng tươi sống, các chợ…
Để đảm bảo chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho ngày bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị, các sở, ngành, quận, huyện triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền, trang trí trực quan theo đúng kế hoạch; đảm bảo cung cấp điện, nước; có kế hoạch ứng trực, phương án phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra việc chuẩn bị tại cơ sở..., phát hiện vấn đề gì báo cáo ngay UBND TP xem xét, giải quyết.