Chủ tịch nước: Cần lôi cuốn thanh niên với tinh thần “Trung thực, trách nhiệm, nghị lực, cống hiến”

Trần Thảo- Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 13/10, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và trao giải thưởng “15 tháng 10”.

Tới dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong... cùng hơn 3.000 hội viên, thanh niên Thủ đô.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Theo Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long, thời gian qua, tổ chức Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Hiện cả nước có hơn 7,3 triệu hội viê, các tổ chức hội ở 4 cấp hoạt động ngày càng có hiệu quả với nhiều phong trào, thể hiện sự xung kích của thanh niên trên nhiều lĩnh vực. 
Từ năm 2011 đến nay, bằng 100% kinh phí từ nguồn huy động xã hội hóa của các nhà tài trợ, Hội LHTN Việt Nam đã xây dựng được 27 điểm “Nhà bán trú cho em” với 54 phòng bằng phương pháp xây nhà lắp ghép và 16 điểm “Trường đẹp cho em” tại Đảo Bạch Long Vỹ, Đảo Hòn Chuối.... Ngoài ra, xây dựng được 100km đoạn đường “Thắp sáng đường quê” với tổng số 3.400 cột đèn chiếu sáng tại 10 tỉnh. Dự kiến trong năm 2016, Hội LHTN Việt Nam sẽ xây dựng 20 điểm Nhà bán trú cho em và 60 điểm “Trường đẹp cho em” tại 18 tỉnh trên cả nước. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội được Hội LHTN Việt Nam tập trung triển khai, với mong muốn mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho những em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo…
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao biểu trưng cho các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc.
Để các hoạt động của Hội ngày càng phát triển, phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên và các tổ chức thanh niên trong mọi mặt của đời sống, T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tiếp tục tham gia phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Để có thêm nhiều công trình, phần việc thanh niên hướng về cộng đồng; đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp…

Đánh giá cao những thành tích của Hội LHTN Việt Nam trong những năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Luôn coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đi sâu, đi sát; tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc, thanh niên ở vùng sâu, vùng xa. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên. Tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, phong trào tình nguyện, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên, cổ vũ, lôi cuốn thanh niên với tinh thần “Trung thực - Trách nhiệm - Nghị lực - Cống hiến”.

"Hội LHTN Việt Nam phải luôn là “người bạn” gần gũi, thân thiết, đồng hành, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão. Để thanh niên xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc", Chủ tịch nước nói.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Hội LHTN Việt Nam. Trong dịp này T.Ư Hội LHTN Việt Nam tuyên dương và trao giải thưởng 15 tháng 10 cho 80 gương cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Trước đó, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội đã tuyên dương 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô.