Chủ tịch nước dự khánh thành, dâng hương Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 6/4, TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự, phát biểu chỉ đạo và dâng hương tại Đền thờ.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo người dân Cần Thơ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu và đông đảo người dân đến dự buổi lễ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu và đông đảo người dân đến dự buổi lễ.

Ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương luôn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh và tình cảm của các thế hệ người dân Việt Nam. Ngày 6/12/2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngay sau khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước thống nhất chủ trương xây dựng Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ, TP Cần Thơ đã tập trung thực hiện các thủ tục triển khai và chính thức khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2019. Sau thời gian thi công khẩn trương, toàn bộ khối lượng hạng mục thi công, xây lắp đã hoàn thành đảm bảo, chất lượng, mỹ thuật; quá trình thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đại biểu dâng hương tại Đền thờ.
Đại biểu dâng hương tại Đền thờ.

Đây là công trình văn hóa tín ngưỡng đặc biệt này đã được hoàn thành, đáp ứng sự mong mỏi, nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo người dân Cần Thơ nói riêng và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBCSL) nói chung. Công trình mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, tín ngưỡng thể hiện lòng biết ơn, tôn kính đối với tổ tiên, đóng góp vào sự phong phú, đa dạng của truyền thống văn hóa dân tộc.

“Vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra cho Đảng bộ, Chính quyền và người dân Cần Thơ trách nhiệm to lớn là phải tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả giá trị ý nghĩa của công trình, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho những giá trị văn hóa của cha ông chúng ta để lại mãi mãi tỏa sáng cùng với những bước tiến của đất nước trong thời đại ngày nay.

Xin tri ân công đức các Vua Hùng, con cháu Lạc Hồng, nguyện cùng nhau đoàn kết tiếp nối truyền thống tiên rồng, ra sức phấn đấu, rèn luyện góp phần vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước, phấn đấu nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao” – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại: “Con người có tổ, có tông. Như cây có cội, như sông có nguồn”. Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung một cội nguồn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ cảm tưởng tại Đền thờ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ cảm tưởng tại Đền thờ.

Vì vậy, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử hàng nghìn năm, tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng vẫn được bền bỉ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí của cả dân tộc ta. Đây chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường tồn và không ngừng phát triển…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thống nhất chủ trương xây dựng Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ. Công trình như một biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, điểm hội tụ văn hoá tâm linh của dân tộc Việt Nam, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng theo tâm nguyện của Nhân dân Cần Thơ nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung. Là nơi để người dân đến thăm, viếng, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

“Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; quyết tâm vượt qua mọi thử thách, nỗ lực thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội, đưa TP Cần Thơ sớm trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL.

Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV đề ra, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá – hiện đại hóa đất nước. Tôi mong rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình Đền thờ Vua Hùng một cách hiệu quả, thiết thực…” – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ kỳ vọng.

Thực hiện nghi thức khánh thành.
Thực hiện nghi thức khánh thành.
Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ là dự án thuộc dự án nhóm B, công trình văn hóa cấp II, có tổng mức đầu tư 129,5 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest tài trợ thiết kế và thi công.
Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ là dự án thuộc dự án nhóm B, công trình văn hóa cấp II, có tổng mức đầu tư 129,5 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest tài trợ thiết kế và thi công.
Dự án khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2019, hoàn thành sau 30 tháng thi công. Công trình tọa lạc ngay cạnh tuyến đường Võ Văn Kiệt, khu hành chính tập trung quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Dự án khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2019, hoàn thành sau 30 tháng thi công. Công trình tọa lạc ngay cạnh tuyến đường Võ Văn Kiệt, khu hành chính tập trung quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Công trình có tổng diện tích 39.033,7m2. Điểm nhấn của công trình là đền thờ chính với hình tượng trống đồng cách điệu 18 cánh cung điêu khắc hoa văn đại diện cho 18 đời Hùng Vương.
Công trình có tổng diện tích 39.033,7m2. Điểm nhấn của công trình là đền thờ chính với hình tượng trống đồng cách điệu 18 cánh cung điêu khắc hoa văn đại diện cho 18 đời Hùng Vương.

 

Đền thờ chính cao 19,5m, diện tích gần 1.300m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho Trời và Đất. Bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ kết thành vòng tròn trong hồ điều hòa tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Đền thờ chính cao 19,5m, diện tích gần 1.300m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho Trời và Đất. Bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ kết thành vòng tròn trong hồ điều hòa tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Gian thờ chính.
Gian thờ chính.
Nhà bia được xây dựng trong khuôn viên, rộng hơn 300m2, cao 11m, mô phỏng kiến trúc ngôi đình truyền thống ở Nam Bộ, mái lợp ngói, đỡ bằng các cột gỗ. Bên trong có ghi chép khái quát lịch sử thời đại Vua Hùng.
Nhà bia được xây dựng trong khuôn viên, rộng hơn 300m2, cao 11m, mô phỏng kiến trúc ngôi đình truyền thống ở Nam Bộ, mái lợp ngói, đỡ bằng các cột gỗ. Bên trong có ghi chép khái quát lịch sử thời đại Vua Hùng.