Chủ tịch nước khai mạc đường sách Xuân Giáp Ngọ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự khai mạc Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ tại TP. Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP. Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Lễ hội đường sách Xuân Giáp Ngọ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP. Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Lễ hội đường sách Xuân Giáp Ngọ.
Lễ hội Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 diễn ra tại các đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”.

Điểm nhấn của đường sách năm nay là khu trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sách về đờn ca tài tử Nam Bộ…

Chuyên đề chủ quyền đất nước có sự góp mặt của nhiều hình ảnh, tư liệu về chủ quyền biển đảo của Việt Nam được Ban tổ chức đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh đó, ở khu vực sách thiếu nhi còn có mảng truyện tranh Việt Nam viết về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa, nhà giàn DK1.

Nhiều mô hình mang nét đặc trưng của các công trình kiến trúc nổi tiếng TP. Hồ Chí Minh như chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố cũng được trưng bày, thu hút đông đảo khách tham quan.

Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 28/1 (28 tháng chạp) đến ngày 3/2 (mùng 4 Tết).