Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kinhtedothi - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nêu rõ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong củng cố, vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nêu rõ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong củng cố, vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 26/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào nói chung cũng như tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân nói riêng về những tình cảm chân thành, thắm tình đồng chí anh em dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đặc biệt, Lào đã tổ chức Lễ Quốc tang hai ngày để tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó thể hiện mối quan hệ đặc biệt, thủy chung son sắt, có một không hai giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh lúc sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn rất quan tâm tới việc giữ gìn, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào; cảm ơn Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã có bức thư rất xúc động gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ xúc động và gửi những lời chia buồn sâu sắc, thắm tình đồng chí anh em nhất tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cũng như tới gia đình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh sự ra đi của Tổng Bí thư không chỉ là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào cũng mất đi một người đồng chí, người Bạn lớn vô cùng gắn bó, thân thiết.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn, quan trọng và quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dẫn dắt, lãnh đạo Nhân dân Việt Nam giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc Đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước cũng như nâng cao vai trò và vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà Lào đạt được trong thời gian qua; khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào và tin tưởng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024.

Về phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao hai nước, kết quả Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hợp tác quốc phòng-an ninh với vai trò là những trụ cột quan trọng; tiếp tục củng cố nền tảng cơ sở pháp lý để đẩy mạnh đưa quan hệ hợp tác ngày càng toàn diện, sâu rộng; thúc đẩy hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án quan trọng; tiếp tục quan tâm, chú trọng hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, ngân hàng, lao động…và thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Trao đổi về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ