Kinhtedothi- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến khu vực bị ngập sâu ở Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn. Đồng thời đề nghị chính quyền Đà Nẵng nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai để sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Chiều 19/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm nhà người dân bị ngập do mưa lớn vừa qua tại Đà Nẵng; đồng thời kiểm tra khu vực sạt lở gây chia cắt giao thông.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên người dân thôn Thạch Nham Đông.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà, chia sẻ khó khăn cùng người dân tại thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). Được biết thôn Thạch Nham Đông là nơi có nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng trong đợt ngập lụt lịch sử vào đêm 14/10 vừa qua.
Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ những mất mát của nhân dân và động viên mọi người cố gắng vượt qua khó khăn. Đồng thời đề nghị chính quyền TP Đà Nẵng nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai để sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Chủ tịch nước tặng quà cho người dân thôn Thạch Nham Đông thiệt hại do mưa lũ.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đến kiểm tra tại một số điểm sạt lở dưới chân núi Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).
Trận mưa lớn ngày 14/10 vừa qua đã gây nên 21 điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà. Các lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng khảo sát điểm sạt lở và đưa ra phương án khắc phục, thông đường. Đặc biệt, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ du khách bị mắc kẹt trên bán đảo Sơn Trà.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác kiểm tra các điểm sạt lở ở bán đảo Sơn Trà.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đơn vị cố gắng vượt khó, nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở ở Sơn Trà. Theo Chủ tịch nước, đường lên núi Sơn Trà không chỉ có giao thông mà còn phục vụ cho nhiều lĩnh vực như du lịch, quân sự nên cần phải nhanh chóng khắc phục.
Kinhtedothi - Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân dẫn đến trận ngập lịch sử ở Đà Nẵng vừa rồi là do lượng mưa quá lớn xảy ra trong thời gian ngắn đã vượt mức chịu đựng của cơ sở hạ tầng đô thị.
Kinhtedothi - Chiều 29/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Xô (TP Hà Nội) đã diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Chiều 29/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 (tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội).
Kinhtedothi - Năm 2025, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Bước sang năm 2026, Mặt trận Thủ đô xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, hành động đột phá, lan tỏa kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.