Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước Ấn Độ, Sri Lanka

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đây là chuyến thăm các nước ngoài ASEAN đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kể từ khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Pratibha Devising Patil và Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, sáng 11/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Nhà nước Việt Nam rời Hà Nội, thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ (từ ngày 11-13/10) và Sri Lanka (13-15/10).

Đây là chuyến thăm các nước ngoài ASEAN đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kể từ khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Tham gia đoàn cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có các ông: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Giang Sơn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương; Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; Nguyễn Văn Thạo, Trợ lý Chủ tịch nước.