Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Công an Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/1, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tới thăm cán bộ, chiến sỹ Công an TP (CATP) Hà Nội, nhân dịp tết Giáp Ngọ 2014.

Cùng đi có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các ngành chức năng của TƯ và TP Hà Nội.

Sau khi đến Đài tưởng niệm liệt sỹ và Bảo tàng CATP Hà Nội (số 67 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm), dâng hương, bày tỏ tri ân cán bộ, chiến sỹ CA nhân dân  Hà Nội đã hy sinh anh dũng trong công cuộc kháng chiến chiến chống giặc ngoại xâm và thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã thăm cán bộ, chiến sỹ CATP.

 
Chủ tịch  nước Trương tấn Sang tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội nhân dịp Tết Giáp Ngọ sáng 21/1/2014. Ảnh: Anh Quý
Chủ tịch nước Trương tấn Sang tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội nhân dịp Tết Giáp Ngọ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang , thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thân ái gửi tới cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô những lời chúc tốt đẹp nhất; vui mừng, năm qua CA Hà Nội giành nhiều chiến công, hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đồng thời, biểu dương CATP Hà Nội đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn Thủ đô; kịp thời đề xuất tham mưu cho Bộ Công an và TP Hà Nội nhiều giải pháp quan trọng về ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, năm 2014, đất nước và Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng; mong muốn, lực lượng Công an Thủ đô, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất Cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư, theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Mỗi CBCS Công an Thủ đô phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phải là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, về ý thức tổ chức kỷ luật, về tình đồng chí, đồng đội, có tư duy chính trị, giỏi về pháp luật và sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo thay mặt lãnh đạo TP và công an TP tiếp thu ý kiến của Chủ tịch nước, tích cực thực hiện chỉ đạo của TƯ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thủ đô và cả nước. Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo mong muốn, CATP tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt  thế trận an ninh nhân dân, nên cao vai trò nòng cốt, không ngừng phấn đấu, xây dựng lực lượng CA Thủ đô ngày càng chính quy, hiện đại… xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng và Nhà nước.