Chủ tịch nước thăm gia đình có 8 người thiệt mạng do sạt lở đất đá

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi làm việc, nghe tỉnh Quảng Ninh báo cáo cụ thể công tác khắc phục hậu quả, sáng 4/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình có 8 người thiệt mạng do sạt lở đất đá

Đợt mưa cuối tháng 7 đã gây sạt lở đất đá đổ sập 3 ngôi nhà tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) khiến 8 người trong một gia đình bị thiệt mạng. Anh Cao Tiến Vỹ, người duy nhất còn sống sót trong vụ sạt lở đất đá, bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Anh Cao Tiến Vỹ đã được tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long cho đất và xây nhà tại khu tái định cư phường Cao Thắng.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên anh Cao Tiến Vỹ, nạn nhân còn sống sót sau vụ sạt lở đất đá làm sập 3 nhà dân tại phường Cao Thắng (TP Hạ Long)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên anh Cao Tiến Vỹ, nạn nhân còn sống sót sau vụ sạt lở đất đá làm sập 3 nhà dân tại phường Cao Thắng (TP Hạ Long)
Chia sẻ với mất mát to lớn của gia đình anh Cao Tiến Vỹ, Chủ tịch nước mong anh Vỹ vượt qua đau đớn, sớm phục hồi sức khỏe. Chủ tịch nước cũng biểu dương, đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã sớm có biện pháp hỗ trợ anh Vỹ di dời khỏi khu vực nguy hiểm và đề nghị tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long tiếp tục quan tâm hỗ trợ anh Vỹ để ổn định cuộc sống.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà người bị thương do mưa lụt tại TP Hạ Long
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà người bị thương do mưa lụt tại TP Hạ Long
 
Chủ tịch nước cũng đã thăm, động viên một số nạn nhân bị thương do mưa lụt hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chủ tịch nước biểu dương cán y bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh đã nỗ lực cứu chữa, chăm sóc tốt các nạn nhân bị thương do đợt mưa lụt vừa qua. 

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương y bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh đã nỗ lực cứu chữa người bị thương trong đợt mưa lụt vừa qua.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương y bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh đã nỗ lực cứu chữa người bị thương trong đợt mưa lụt vừa qua.
Tiếp sau đó, Chủ tịch nước đã đến kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lụt tại Công ty than Núi Béo.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Công ty Than Núi Béo bị sạt lở một số tuyến đường vận chuyển than, nước lũ cuốn trôi nhiều than trên mỏ. Hiện Công ty đang tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định sản xuất.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lụt tại Công ty Than Núi Béo.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lụt tại Công ty Than Núi Béo.
Động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty, Chủ tịch nước đề nghị toàn Công ty tiếp tục khắc phục khó khăn, sớm khôi phục sản xuất và phải đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn mỏ, an toàn cho người lao động.