Kinhtedothi - Trong chuỗi sự kiện của chương trình “Xuân quê hương năm 2024”, sáng 2/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân và đoàn kiều bào tiêu biểu đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Cùng tham dự nghi thức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, còn có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ và đoàn kiều bào tiêu biểu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Anh - Văn phòng Chủ tịch nước.
Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân và đoàn đại biểu thành kính dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân và đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Anh - Văn phòng Chủ tịch nước.
Sau lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu cũng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc.
Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân và đoàn đại biểu thực hiện nghi thức thả cá chép trên sông Sài Gòn trước khu vực Bến Nhà Rồng theo truyền thống của dân tộc tiễn ông Công, ông Táo trong ngày 23 tháng Chạp.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đoàn kiều bào tiêu biểu thả cá chép tại Bến Nhà Rồng vào sáng 2/2. Ảnh: Hoàng Hùng.
Sau các nghi thức trên, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.
Trong khuôn khổ chương trình “Xuân quê hương năm 2024”, tối nay tại Hội trường Thống Nhất sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ chúc Tết toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.
Kinhtedothi – Thay vì chỉ tổ chức bắn hoa tại 8 điểm theo dự kiến, UBND TP Hồ Chí Minh quyết định tăng thêm 3 điểm để phục vụ Nhân dân trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Kinhtedothi – Nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình “Xuân quê hương năm 2024”, ngày 1/2, đoàn kiều bào tiêu biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh).
Kinhtedothi – Tại Hội thảo khoa học, có rất nhiều ý kiến phản biện đề nghị tổ tư vấn dự thảo quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sửa chữa nhiều điểm không hợp lý.
Kinhtedothi - Phát triển văn hóa Việt Nam; gỡ vướng trong phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 20-27/2/2026.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).
Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân chủng Hải quân phải là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.
Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.