Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/5, Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan trang trọng tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật (VHNT).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự, phát biểu chỉ đạo và trao 16 giải thưởng Hồ Chí Minh. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ngành dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021. Ảnh: Nhật Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ngành dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021. Ảnh: Nhật Minh.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật là những phần thưởng cao quý dành cho những tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng; là sự ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với văn nghệ sĩ, trí thức đã có nhiều cống hiến, vì sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022 trao tặng 128 tác giả, đồng tác giả. Trong đó 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng. Ảnh: Trần Huấn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng. Ảnh: Trần Huấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, chúc mừng các tác giả, thân nhân các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021.

Chủ tịch nước yêu cầu, trong thời gian tới, với tinh thần tôn vinh những văn nghệ sĩ đã dâng hiến trọn đời cho Cách mạng, cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, thấu hiểu sự sáng tạo đặc biệt, sự đóng góp vô giá và ảnh hưởng rộng lớn của các văn nghệ sĩ cho Cách mạng và cho dân tộc, để đúng với tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của chúng ta, không được "bỏ sót" các tác phẩm thực sự có giá trị, không để các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.

Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân tiếp tục tin tưởng, chờ đợi những tác phẩm văn học nghệ thuật mới, ngang tầm với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Thông qua các hình thức văn học nghệ thuật đa dạng và phong phú, trực tiếp bồi đắp và nâng cao phẩm chất công dân, phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới, lan tỏa, vun trồng các giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần lạc quan, niềm say mê lao động, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Bên thềm Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cùng với việc nhìn nhận lại thành tựu chung của 50 năm qua, đây cũng là một dịp để đánh giá toàn diện, sâu sắc 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành, địa phương, tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật và của văn nghệ sĩ trong phát triển văn học nghệ thuật và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Tiếp tục tập hợp, đoàn kết lực lượng văn nghệ sĩ người Việt Nam, kịp thời tôn vinh, biểu dương các văn nghệ sĩ có nhiều thành tựu, cống hiến cho đất nước.

Chú trọng thiết lập môi trường dân chủ, tôn trọng đặc trưng sáng tạo nghệ thuật, mở rộng biên độ tự do trong sáng tác hơn nữa, phát huy tài năng văn học nghệ thuật. Chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, để văn nghệ sĩ có thể sống được với nghề, bằng tài năng và sự cống hiến…

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT báo cáo công tác xét tặng. Ảnh: Trần Huấn.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT báo cáo công tác xét tặng. Ảnh: Trần Huấn.

Báo cáo về công tác xét tặng giải thưởng lần này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Thời gian qua, các cơ quan đã cố gắng trong việc đổi mới công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu, mục đích của giải thưởng cao quý này để phù hợp với thực tiễn văn học, nghệ thuật thời kỳ mới. Công tác xét chọn giải thưởng lần này công tâm, khách quan, chặt chẽ; qua đó đảm bảo vinh danh xứng đáng những công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị.

Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả và đại diện gia đình cố tác giả. Ảnh: Trần Huấn.
Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả và đại diện gia đình cố tác giả. Ảnh: Trần Huấn.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Giải thưởng Hồ Chí Minh tặng 16 tác giả, đồng tác giả (trong đó có 8 tác giả, đồng tác giả được truy tặng) gồm: Vũ Văn Ký (Văn Ký), Nguyễn Văn Chước (Bùi Trang Chước), Hoàng Châu Ký, Nguyễn Xuân Trình, Nguyễn Xuân Đức, Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm), Bùi Hiển, NSƯT Phan Thế Dõng (Trần Nhu, Nguyệt Hải), Chu Chí Thành, Võ Nguyên Nhân (Võ An Khánh), NSND Đặng Hùng (Đặng Phải, Bồng Sơn), NSND Vũ Việt Cường, NSND Lê Văn Khình (Lê Khình); PGS.TS, NSND Ứng Duy Thịnh, PGS.TS, NSND Nguyễn Thị Hiển, Phan Hồng Đăng (Hồng Đăng).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho các tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm. Ảnh: Trần Huấn.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho các tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm. Ảnh: Trần Huấn.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng, truy tặng cho 112 tác giả, cố tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

 

Danh sách trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh có nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, Võ An Khánh, nhạc sĩ Hồng Đăng, NSND Đặng Hùng, NSND Ứng Duy Thịnh...

Nhạc sĩ Hồng Đăng (Phan Hồng Đăng) được vinh danh với cụm tác phẩm “Lênh đênh”, “Đêm hành hương về huyền thoại”, “Buổi tối chuyện một căn nhà nhỏ”, “Khao khát”, “Gửi một câu hát cho Tokyo”. Ông qua đời năm 2022 khi chưa kịp đón nhận Giải thưởng.

Danh sách 8 tác giả, đồng tác giả được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh còn có nhạc sĩ Văn Ký, họa sĩ Bùi Trang Chước, nhà văn Bùi Hiển, nhà thơ Hoàng Trung Thông, nhà văn Nguyễn Xuân Đức...

Có 87 tác giả, đồng tác giả được trao tặng Giải thưởng Nhà nước và 25 tác giả, đồng tác giả được truy tặng giải thưởng Nhà nước trong đợt này. Giải thưởng Nhà nước được trao cho nhiều tên tuổi như nhạc sĩ Đoàn Chí Bổng (Đoàn Bổng), nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, NSƯT Trần Ly Ly, NSND Lê Hồng Chương, nghệ sĩ Nguyễn Á...

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT với cụm tác phẩm: Truyện ngắn “Tướng về hưu,” tập truyện ngắn “Những ngọn gió Hua Tát”.