Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc mừng y, bác sỹ Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kinhtedothi - Chiều 25/2, Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02), GS.TS Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã thăm và chúc mừng các Thầy thuốc, Nhà Khoa học và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương.

GS.TS Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các Thầy thuốc, Nhà khoa học, cán bộ, y bác sỹ, nhân viên nghành y

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác, GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hiện nay tiền thân là Bệnh viện Phủ Doãn được thành lập cùng và là bệnh viện thực hành của Trường Y khoa Đông Dương từ năm 1902.

Kể từ khi được thành lập đến nay, Bệnh viện luôn là cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu, cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học, là cái nôi của nền y học hiện đại Việt Nam. Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt với quy mô 1.500 giường bệnh, hơn 2.500 thầy thuốc và cán bộ, nhân viên, trong đó có nhiều nhà khoa học y học đầu ngành. Bệnh viện có nhiệm vụ khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao và hợp tác quốc tế. 

Chủ tịch Quốc hội thăm người bệnh đang điều trị

Đến nay, hầu hết các công nghệ và kỹ thuật cao của y khoa đã được đội ngũ chuyên gia y học nước ta tiếp cận, làm chủ tương đương với các nước trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực y học lâm sàng, dự phòng, nghiên cứu y học cơ bản, nghiên cứu thuốc và sinh phẩm y tế... Các nhà khoa học trong lĩnh vực y - dược học luôn chiếm vị trí đứng đầu về số bài báo công bố quốc tế, số giáo sư, phó giáo sư, nhận được nhiều giải thưởng lớn về khoa học và công nghệ y tế trong nước và quốc tế. Đặc biệt trong diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hàng vạn bác sĩ, nhân viên y tế đã không quản ngại hiểm nguy, đi vào tâm dịch để cứu chữa đồng bào, nghiên cứu ứng dụng các phương pháp chữa bệnh cứu sống nhiều sinh mạng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Phát biểu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi đến các thầy thuốc, nhà khoa học, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Đức nói riêng và toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhấn mạnh “nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt", Chủ tịch Quốc hội mong muốn hệ thống nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực y tế, mà đầu mối là Bộ Y tế, phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từng bước đưa mô hình đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là mô hình đào tạo bác sĩ, bác sĩ gia đình, điều dưỡng, hộ sinh, cán bộ quản lý và chuyên khoa đặc thù trong ngành y tế hội nhập quốc tế, có chất lượng cao.

Đồng thời thúc đẩy phát triển các trung tâm, các viện nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực y tế nhằm phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn, ngang tầm các nước trong khu vực và các nước tiên tiến trên thế giới. 

GS.TS Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các Thầy thuốc, Nhà khoa học, cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành y tế tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình hình mới’’ và theo phương châm: phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; hệ thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng, có tính cấp bách hiện nay của Bộ Y tế là tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), dự án Luật Dược (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế để ngành y tế ngày càng phát triển bền vững và lành mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Thay mặt cán bộ, nhân viên ngành y tế và các thầy thuốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trân trọng cảm ơn tình cảm nồng ấm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành cho các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên cả nước nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với hoạt động của ngành y tế trên tất cả các lĩnh vực, từ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học để ngành y tế vươn tầm khu vực và thế giới đến các chính sách đãi ngộ dành cho nhân viên y tế, chính sách phát triển y tế dự phòng, tài chính y tế, các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù để hỗ trợ Chính phủ, Bộ Y tế trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19... đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, tạo hành lang pháp lý và các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngành y tế. 

Quán triệt sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, toàn ngành y tế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng y đức, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngành y tế sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch, góp phần đưa đất nước phục hồi và phát triển. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới trong lãnh đạo xây dựng Thủ đô

Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới trong lãnh đạo xây dựng Thủ đô

16 Oct, 10:34 AM

Kinhtedothi - Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể phiên chính thức với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải: Hà Nội gương mẫu, tiên phong, đổi mới tư duy và hành động trong kỷ nguyên mới

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải: Hà Nội gương mẫu, tiên phong, đổi mới tư duy và hành động trong kỷ nguyên mới

16 Oct, 10:25 AM

Kinhtedothi - Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội khẳng định vai trò “trái tim chính trị” của hệ thống chính trị Thủ đô, không ngừng đổi mới tư duy và hành động, đột phá công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, góp phần cùng toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP.

Kinh tế Thủ đô thay đổi theo hướng bền vững

Kinh tế Thủ đô thay đổi theo hướng bền vững

16 Oct, 10:23 AM

Kinhtedothi-Hà Nội đang chuyển mình, là địa phương có tốc độ thay đổi cơ cấu kinh tế nhanh hơn và mạnh hơn so với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Quy mô thu nhập của Hà Nội đã tăng rất mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế của Thủ đô đang ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại, bền vững.

Hà Nội cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII

Hà Nội cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII

16 Oct, 09:52 AM

Kinhtedothi - Phát huy thành quả của 40 năm đổi mới, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu.

Toàn văn phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài

Toàn văn phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài

16 Oct, 09:36 AM

Kinhtedothi - Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể phiên chính thức với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã phát biểu khai mạc tại Đại hội. Báo kinh tế & Đô thị trân trọng xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ