Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách tại Hậu Giang

Kinhtedothi - Sáng 1/7 tại Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng quà gia đình chính sách, người có công cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của tỉnh Hậu Giang lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang. 

Hiện nay, cả nước có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ; gần 500 ngàn thân nhân liệt sĩ, trên 117 ngàn Mẹ Việt Nam Anh hùng, gần 600 ngàn thương binh và người hưởng chính sách như thương binh... Riêng với Hậu Giang, qua báo cáo của lãnh đạo tỉnh, toàn tỉnh có 36.243 người có công với cách mạng. Trong đó, có 2042 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 23 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến...

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, suốt 77 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn và coi việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của mọi người dân, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cải thiện về nhà ở, đất ở, đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng và tu bổ, tôn tạo hàng nghìn nghĩa trang liệt sĩ…

“Gần đây, ngày 25/6, Chủ tịch nước đã ký quyết định về tặng quà cho hơn 1,3 triệu người có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với tổng kinh phí là 420 tỷ đồng. Tôi mong rằng, tình cảm đó, phần nào sẽ làm ấm lòng các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với đất nước” - Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Đồng thời, phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024 theo quy định mà Quốc hội vừa thông qua tại Kỳ họp thứ 7. 

“Các cá nhân, cơ quan, tổ chức bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia công tác người có công và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, coi đó vừa là đạo lý, trách nhiệm, vừa là vinh dự của chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc” - Chủ tịch Quốc nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng của thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Hậu Giang.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

21 Jan, 12:04 PM

Kinhtedothi- Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành thảo luận tại Hội trường về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình tham luận về vấn đề “Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chú ý đặc thù của từng địa bàn để bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

Chú ý đặc thù của từng địa bàn để bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

21 Jan, 11:54 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã làm việc với các xã: Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

21 Jan, 11:52 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

5 giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

5 giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

21 Jan, 11:31 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn trình bày tham luận tại Đại hội nhằm làm sáng tỏ hơn các giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Gắn chặt công tác tư tưởng với công cuộc kiến tạo kỷ nguyên mới

Gắn chặt công tác tư tưởng với công cuộc kiến tạo kỷ nguyên mới

21 Jan, 11:10 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, tiếp tục ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành thảo luận tại Hội trường về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham luận về vấn đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”, trong đó, làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ