Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Bình Dương

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/1, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, sau đó đến thăm, tặng quà người lao động tại doanh nghiệp.

Cùng đi với Đoàn có ông Nguyễn Đình Phong – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, tỉnh Bình Dương thăm dây chuyền sản xuất gỗ Công ty Wanek (KCN VSIP 2)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, tỉnh Bình Dương thăm dây chuyền sản xuất gỗ Công ty Wanek (KCN VSIP 2)

Đoàn đến thăm Công ty Wanek sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu hiện có 5 nhà máy tại Bình Dương với hơn 8.000 công nhân. Trong cao điểm dịch Covid-19 công ty đã thực hiện thành công “3 tại chỗ” vừa nỗ lực chống dịch vừa duy trì sản xuất, xuất khẩu. Đến nay các hoạt động đã trở lại bình thường.

Tuy vậy công tác xuất nhập khẩu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các chuyên gia vẫn chưa được trở lại Việt Nam làm việc…lãnh đạo Công ty Wanek kiến nghị.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc tết người lao động
Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc tết người lao động

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, đánh giá cao tỉnh Bình Dương trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất cũng như những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống, ổn định việc làm cho người lao động.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng quà và chúc tết người lao động
Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng quà và chúc tết người lao động

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, nhất là người lao động ở lại ăn Tết. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường chiến lược hợp tác với các quốc gia trên thế giới để gỡ khó cho các doanh nghiệp trong việc xuất khẩu hàng hoá. Cũng tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua gói chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế trị giá khoảng 350.000 tỷ đồng dành cho các đối tượng, trong đó có doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động. Quốc hội và Chính phủ cam kết sẽ triển khai hiệu quả gói chính sách này và luôn xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của lãnh đạo các cấp.

Chủ tịch Vương Đình Huệ phát biểu tại chuyến thăm Công ty gỗ Wanek KCN VSIP 2
Chủ tịch Vương Đình Huệ phát biểu tại chuyến thăm Công ty gỗ Wanek KCN VSIP 2

Trước đó Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, ghi nhận kiến nghị của lãnh đạo kiến nghị Chủ tịch Quốc hội và cơ quan Trung ương tạo điều kiện cho tỉnh vay 10.000 tỉ đồng từ gói phục hồi kinh tế, để tỉnh Bình Dương sử dụng kết hợp các nguồn vốn hợp pháp khác xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở an sinh xã hội cho công nhân. Cho phép tỉnh được áp dụng một số cơ chế đặc thù trong việc huy động vốn, sử dụng nguồn vốn cải cách tiền lương chưa sử dụng đến để thực hiện giải phóng mặt bằng và cam kết không đề nghị Trung ương hỗ trợ khi thực hiện tăng lương theo lộ trình; bổ sung biên chế, hỗ trợ để cân đối vốn thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án kết nối vùng như đường vành đai 3, 4 TP Hồ Chí Minh qua địa bàn Bình Dương...