Chủ tịch thành phố chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương và báo Công an Nhân dân

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/6, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tới thăm và chúc mừng Ban Tuyên giáo TƯ và báo Công an Nhân dân (CAND), nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017).

  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng Ban Tuyên giáo TƯ, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ cũng như đội ngũ những người làm công tác trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng; cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên báo CAND nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Thông tin vắn tắt về tình hình TP, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ: Những năm gần đây, Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu khá toàn diện về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, quan hệ đối ngoại mở rộng. Nổi bật, 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế TP ước tăng trưởng 7,37%; đặc biệt xuất khẩu tăng cao nhất những năm gần đây, đạt trên 5,7 tỷ USD; khách du lịch ước đạt 11,85 triệu, tăng 8% trong đó có trên 2,33 triệu lượt, tăng 14% so năm 2016; thu ngân sách TP ước 102.490 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán, tăng 18% so cùng kỳ 2016. TP luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội đã tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành (cao nhất từ trước tới nay); chỉ số CCHC tăng 6 bậc, xếp thứ 3/63 tỉnh, TP Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông… Ngoài ra, TP phấn đấu hoàn thành xây dựng mới cho 7.289 ngôi nhà mới cho người có công với cách mạng vào dịp 27/7 năm 2017…
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội nguyễn Đức Chung phát biểu chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo CAND. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, đạt kết quả trên, có sự đóng góp quan trọng của Ban Tuyên giáo TƯ, của các cơ quan thông tấn báo chí TƯ, trong đó có báo CAND, đồng thời bày tỏ mong muốn TP Hà Nội và Ban Tuyên giáo TƯ, báo CAND tiếp tục phối hợp chặt chẽ về thông tin tuyền thông, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, để phát triển Hà Nội xứng đáng là thủ đô của cả nước.
Vui mừng trước những thành tựu đạt được của Thủ đô, đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ và Thiếu tướng Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập báo CAND cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP thời gian qua đã tạo điều kiện để báo chí hoàn thành nhiệm vụ của mình và phát triển. Đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ luôn đồng hành, cùng xây dựng Thủ đô xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của cả nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần