Chủ tịch Thành phố Hà Nội tiếp các đại sứ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 29/10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tiếp Đại sứ các nước Singapore, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức, Mông Cổ, nhân dịp các Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tiếp kiến Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo, Đại sứ Singapore Ng Teck Hean thông báo, chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong năm rất thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong giới lãnh đạo Singapore.

Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo đề nghị ngài Đại sứ quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào Hà Nội về các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, công nghệ cao, phần mềm điện tử…; khẳng định chính quyền TP sẽ tạo cơ chế chính sách thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Singapore đầu tư vào Hà Nội theo các mô hình  BT, BOT, PPP…

 
 
Chủ tịch Thành phố Hà Nội tiếp các đại sứ - Ảnh 1
 
Chủ tịch UBND TP Nuyễn Thế Thảo tiếp Đại sứ cộng hòa Singapore Ng Teck Haen
 
Tiếp Đại sứ CHLB Đức Jutta Gisela Frash, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết, Hà Nội đang có nhu cầu phát triển công nghệ cao; đề nghị Đại sứ quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp Đức, đầu tư vào các lĩnh vực, vốn là thế mạnh của Đức, như:  Đào tạo nghề, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, xử lý môi trường, công nghệ cao…

Đại sứ Jutta Gisela Frash khẳng định, trên cương vị của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, hai thủ đô, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư của Đức tại Việt Nam; đồng thời sẽ giới thiệu và kêu gọi các nhà đầu tư Đức vào Hà Nội.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Mông Cổ Dorj Enkhbat, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và có nhiều điểm tương đồng giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mông Cổ. Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị hai nước tăng cường hợp tác phát triển trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, thương mại, du lịch; đẩy mạnh gắn kết lưu chuyển hàng hóa hai chiều, giao lưu văn hóa, giáo dục…

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần