Chủ tịch TP Đà Nẵng truy từng đơn vị, cá nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn

Chia sẻ Zalo

“Trước khi tàu này xuất bến, 3 cán bộ cảng vụ đang làm nhiệm vụ ở đây làm gì? Anh có thấy...

“Trước khi tàu này xuất bến, 3 cán bộ cảng vụ đang làm nhiệm vụ ở đây làm gì? Anh có thấy trách nhiệm của mình quá hời hợt không? Tại sao con tàu to đùng đùng, hoạt động lâu thế mà không biết?”, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ truy vấn ông Lê Sáu - Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng trước khi chỉ đạo đình chỉ công tác ông Sáu cùng Đội trưởng đội quản lý bến.

Chủ tịch Thành phố cũng chỉ đạo xem xét trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo các đơn vị khác.

Sáng nay 6/6, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan về vụ tàu Thảo Vân 2 chở du khách lật chìm trên sông Hàn.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng họp truy vấn trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị trong vụ lật tàu chở du khách trên sông Hàn
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng họp truy vấn trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị trong vụ lật tàu chở du khách trên sông Hàn
Tại buổi họp, lãnh đạo thành phố đã truy vấn trách nhiệm của từng ngành, từng đơn vị, từng cá nhân liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng trên sông Hàn đêm 4/6.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ truy vấn ông Lê Sáu - Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng: “Trước khi tàu này xuất bến, 3 cán bộ cảng vụ đang làm nhiệm vụ ở đây làm gì? Anh có thấy trách nhiệm của mình quá hời hợt không? Tại sao con tàu to đùng đùng thế, hoạt động lâu thế mà không biết?”

Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng nhận trách nhiệm về sự tắc trách của mình để xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Ngay tại buổi họp, Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đình chỉ công tác đối với ông Lê Sáu - Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng; và đề nghị thay thế lãnh đạo Cảng vụ Đà Nẵng.

“Không ai có thể giao sinh mạng hàng nghìn người cho một người thiếu trách nhiệm như vậy được” - ông Thơ nói. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng thời đề nghị đình chỉ công tác đối với Đội trưởng đội quản lý bến (Cảng vụ Đà Nẵng). Sở Giao thông vận tải được yêu cầu hoàn thiện các công tác quản lý, các nội quy, quy chế hoạt động ở Cảng vụ Đà Nẵng, không để xảy ra tình trạng lỗ hổng cán bộ.

Đối với trách nhiệm của Biên phòng và Cảnh sát giao thông đường thủy liên quan trách nhiệm với vụ việc, đại diện Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng nói chức năng của đơn vị là thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên sông; không được giao trách nhiệm quản lý các tàu du lịch trên sông Hàn mà chỉ kiểm tra, giám sát những tàu khi ra phía biển.
Tàu Thảo Vân 2 lật chìm trên sông Hàn khi đang chở 56 người, gấp đôi tải trọng cho phép
Tàu Thảo Vân 2 lật chìm trên sông Hàn khi đang chở 56 người, gấp đôi tải trọng cho phép
Tuy nhiên, Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cho rằng, cũng phải xem xét lại trách nhiệm của lực lượng mình. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu lãnh đạo Bộ đội Biên phòng kiểm điểm trách nhiệm của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng.

Về phía Cảnh sát giao thông đường thủy, Trung tá Đặng Viết Tài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy cho biết, mới đây họp ngành giao thông đường thủy cũng đã nêu 3 trường hợp không đủ điều kiện, trong đó có tàu Thảo Vân 2.

Ghi nhận vai trò đóng góp của Cảnh sát giao thông đường thủy trong việc khắc phục hậu quả, nhưng Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ vẫn đề nghị Giám đốc Công an thành phố phải kiểm điểm trách nhiệm đối với Trung tá Đặng Viết Tài để rút kinh nghiệm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần