Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch TP Hà Nội tiếp Chủ tịch Hội đồng UNESCO thăm chính thức Việt Nam

Kinhtedothi - Ngày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO tới Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Việt Nam là thành viên tích cực của tổ chức Liên hợp quốc trong đó có UNESCO. Các hoạt động của UNESCO tại Việt Nam rất toàn diện và hiệu quả, đặc biệt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều di tích văn hóa lịch sử bị tổn thương, tàn phá. Nhờ có sự hỗ trợ của UNESCO, các công trình văn hóa, lịch sử di tích được phục dựng và bảo tồn rất thành công.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chia sẻ, Thăng Long - Hà Nội mang nhiều dấu tích lịch sử. Trong quá trình phát triển, người dân luôn có xu hướng tìm về những giá trị truyền thống, hồi tưởng quá khứ và mong muốn bày tỏ sự biết ơn những tiền bối dày công giữ gìn một Việt Nam độc lập và phát triển. Thế nên, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản là một trong những mục tiêu quan trọng của Hà Nội nhằm nuôi dưỡng các giá trị truyền thống, phát huy giá trị di sản cũng như truyền lại tình yêu nước cho thế hệ sau.

Về những mục tiêu trước mắt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết nhiệm vụ của thành phố là hòa bình, an toàn, xanh-sạch- đẹp. Môi trường không khí, môi trường nước là những trọng tâm Hà Nội hướng tới trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Để có được điều này, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh bên cạnh sự cố gắng của chính quyền và Nhân dân thành phố còn có sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong đó có UNESCO.

Về công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, Hoàng thành Thăng Long là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch bảo tồn của Hà Nội. Thành phố rất thận trọng và tôn trọng những ý kiến đóng góp, kiến nghị, khuyến cáo từ những chuyên gia trong lĩnh vực, đặc biệt là UNESCO cũng như Trung tâm Di sản thế giới.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cảm ơn UNESCO đã đồng hành chia sẻ với Hà Nội, với những hỗ trợ và hợp tác  nhằm tôn tạo, tái hiện không gian để hàng triệu người dân Việt Nam gửi gắm niềm tin, nhìn vào quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp. Đồng thời, mong muốn UNESCO sẽ tiếp tục cùng đồng hành với Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn hiến và sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Nhất trí với những chia sẻ của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO Simona-Mirela Miculescu cho biết, Cơ quan đại diện UNESCO tại Việt Nam đã nỗ lực hết sức cho các công tác bảo tổn và phát huy di sản, đồng thời nắm rõ chủ trương và công tác bảo tồn di sản của Thành phố.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Theo bà Simona-Mirela Miculescu, trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa, Việt Nam là thành viên tích cực tham gia vào công tác bảo tồn di sản của UNESCO. Bà Simona-Mirela Miculescu đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với UNESCO và các quốc gia thành viên, cũng như đóng góp quan trọng, hiệu quả của Việt Nam trong công việc chung của tổ chức, với tư cách là thành viên của 5 cơ chế điều hành then chốt của UNESCO như Hội đồng chấp hành, Đại hội đồng, Ủy ban Di sản thế giới, Ủy ban Liên chính phủ Công ước về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể và Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, cũng như các công việc chung của UNESCO.

Nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu của sự hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, phát triển kinh tế và sinh kế của người dân, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO chia sẻ thêm rằng sau 22 năm trở lại Việt Nam bà ngạc nhiên trước sự “chuyển mình” và phát triển vượt bậc của Thủ đô Hà Nội. Bà cũng nhấn mạnh UNESCO luôn mong đợi được hợp tác với các đối tác như Hà Nội và tin tưởng rằng với sự nỗ lực từ hai bên, dự án bảo tồn Di sản Hoàng thành Thăng Long sẽ thành công tốt đẹp.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

09 Jan, 06:12 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026.

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

09 Jan, 03:57 PM

Kinhtedothi-Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội quyết định trích 5.430.000.000 đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” TP chuyển về tài khoản của 126 xã, phường trên địa bàn TP và Hội Người cao tuổi TP để tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ