Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả úng, lụt tại xã Hợp Thịnh
Kinhtedothi - Ngày 18/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả úng, lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 11 trên địa bàn xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh.
Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi; lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hợp Thịnh.

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm sạt lở đê tại thôn Giang Tân
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã đi dọc tuyến đê tả Cầu đoạn từ K0 đến K22+500 để đánh giá tình hình sạt trượt và nguy cơ mất an toàn đê điều. Theo ghi nhận, nhiều vị trí trên tuyến đê bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ lớn kéo dài: Tại K0+250, xuất hiện hiện tượng sạt trượt mái đê phía đồng; Tại K1+000, phát hiện lỗ sủi và thấm nước mạnh; Tại các đoạn K6+900 - K7+100, K9+450 và K9+550, mái đê tiếp tục bị sạt trượt và xói lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao;
Chủ tịch Bắc Ninh cùng xã hop thịnh lên phương án gia cố đê sau con lũ
Ngoài ra, một số điểm đê tại xã Hợp Thịnh bị tràn nước, gây ngập sâu khu vực sản xuất và dân cư ven sông.
Đoàn cũng đến thăm và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại Trường THCS Hòa Sơn – nơi bị ảnh hưởng nặng nề do nước lũ dâng cao. Sau khi nước rút, nhiều phòng học, trang thiết bị dạy học, đồ dùng học sinh bị hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến công tác dạy và học.
Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng khẩn trương triển khai biện pháp gia cố, khắc phục các vị trí sạt trượt, lỗ sủi trên tuyến đê, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống đê điều, nhất là trong bối cảnh mưa lớn có thể còn tiếp diễn. Đồng thời, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiêu úng, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất.
Đối với Trường THCS Hòa Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện an toàn để học sinh sớm trở lại trường học tập.
Kết luận buổi kiểm tra, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: các sở, ngành, địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá toàn diện thiệt hại, tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả, không để người dân bị thiếu ăn, thiếu nước sinh hoạt hay tái diễn tình trạng ngập úng kéo dài. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống đê điều, hồ đập, trạm bơm tiêu thoát nước, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời với mọi tình huống phát sinh.
Chuyến kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh là hoạt động kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh đối với đời sống Nhân dân vùng bị ảnh hưởng, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn đê điều và ổn định sản xuất nông nghiệp.

Bộ Chỉ huy quân sự Bắc Ninh cấp phát 6.000 bộ quần áo giúp dân vùng lũ vượt qua khó khăn
Kinhtedothi-Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác hỗ trợ Nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh vừa tiếp nhận và tổ chức cấp phát 6.000 bộ quần áo dân sự nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau mưa lũ.

Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp các sự cố đê điều
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau bão số 11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp đối với hàng loạt sự cố đê điều nghiêm trọng trên hệ thống đê sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ.

Ngành giáo dục Hà Nội chia sẻ yêu thương với thầy trò vùng lũ Bắc Ninh
Kinhtedothi - Ngày 12/10, đoàn công tác của ngành GD&ĐT Hà Nội đã đến thăm, tặng quà các trường học bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 thuộc xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh; đồng thời gửi tặng 100 tấn hàng hoá thiết yếu.