Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm -  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh gửi lời chúc các vị hòa thượng, chư tôn, đức giáo phẩm và tăng ni phật tử TP đón mùa Phật đản vui tươi, an lạc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chúc mừng
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chúc mừng

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong không khí chào mừng các sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027), Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ IX.

Theo Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của cả nước, trong đó có TP Hà Nội. Trong điều kiện hết sức khó khăn, TP Hà Nội đã khống chế có hiệu quả dịch bệnh; kinh tế - xã hội có những điểm sáng tích cực.

Giới thiệu khái quát những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội năm qua và dự kiến năm 2022, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, để đạt được những thành tựu đó có đóng góp rất tích cực, sự chung tay, chung sức, đồng hành của các chức sắc, nhà tu hành, tu sĩ Phật giáo cùng cộng đồng tín đồ Phật tử Hà Nội.

Cùng đó, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, thiện nguyện. Những nỗ lực của Thành hội Phật giáo cùng phật tử Thủ đô đã góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 12/5. Đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, du lịch Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng tới bạn bè quốc tế, lan tỏa tinh thần, truyền tải thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Đây cũng là dịp để Hà Nội khẳng định thương hiệu điểm đến tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức vào đầu tháng 7/2022 thành công, lựa chọn những chức sắc Phật giáo ưu tú vào cương vị lãnh đạo Giáo hội, góp phần cùng Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân Thủ đô xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; toàn thể chư tôn, đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử TP dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội nhân Đại lễ Phật đản 2022
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội nhân Đại lễ Phật đản 2022

Thay mặt Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm -  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của TP cho sự phát triển của Giáo hội trong những năm qua, đặc biệt là trong dịp Đại lễ Phật đản lần này.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Vì thế, Ban Trị sự Giáo hội mong muốn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP để sự kiện thành công tốt đẹp.

“Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng toàn thể chư tôn, đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam sống tốt đời đẹp đạo, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua của Thủ đô và đất nước” - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định.