Chủ tịch UBND TP chúc mừng Giáo xứ Thái Hà và các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres nhân dịp Giáng sinh

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/12, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới thăm, chúc mừng các vị linh mục, giáo dân Giáo xứ Thái Hà tại Nhà thờ Thái Hà - Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội và các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres tại 37 Hai Bà Trưng.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - MTTQ TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các vị linh mục và cộng đồng giáo dân Giáo xứ Thái Hà và các Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres hưởng mùa Giáng sinh mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng các vị linh mục Giáo xứ Thái Hà tại Nhà thờ Thái Hà - Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã thông báo tới các vị linh mục và các nữ tu một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2019, trong đó thành phố đạt mức tăng trưởng 7,62 % (cao nhất trong 10 năm qua) thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch đến Thủ đô đều tăng cao.
Các chỉ tiêu về văn hoá, giáo dục, thể thao đều vượt trội. Đời sống nhân dân được nâng cao...Bạn bè, các doanh nghiệp quốc tế đều đánh giá Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn.
Đáp từ Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, linh mục Trịnh Ngọc Hiên, Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà, linh mục bề trên Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của TP và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.
Nhân dịp Giáng sinh, năm mới, linh mục Trịnh Ngọc Hiên chúc Chủ tịch UBND TP mạnh khỏe, cầu chúc chính quyền tiếp tục mang lại lợi ích, sự bình an cho nhân dân.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng giáng sinh nữ tu Saint-Jean Trần Thị Anh, Bề trên Giám tỉnh và các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres
Cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Thủ đô, nữ tu Saint-Jean Trần Thị Anh, Bề trên Giám tỉnh Dòng Thánh Phaolô thành Chartres cho biết cảm thấy hãnh diện với những kết quả mà TP đã đạt được và ấn tượng với những nỗ lực giảm hộ nghèo của TP.

Nữ tu Saint-Jean Trần Thị Anh khẳng định mình và các nữ tu sẽ tiếp tục đóng góp phần sức lực nhỏ bé của mình để cùng chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần