Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Hạnh phúc nhất là không có thiệt hại về người

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 (Noru), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người. Đó là điều hạnh phúc!

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp tại điểm cầu TP Đà Nẵng.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp tại điểm cầu TP Đà Nẵng.

Trưa 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 với các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm: TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Tại điểm cầu TP Đà Nẵng có sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh báo cáo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh báo cáo tại cuộc họp.

Mở đầu báo cáo với Thủ tướng về tình hình thiệt hại sau khi bão Noru đổ bộ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nói: “Thành công nhất, vui nhất, hạnh phúc nhất là không có thiệt hại về người”.

Một cây xanh lớn ngã đổ tại Đà Nẵng do bão Noru gây ra.
Một cây xanh lớn ngã đổ tại Đà Nẵng do bão Noru gây ra.

Về thiệt hại vật chất, ông Lê Trung Chinh cho biết Đà Nẵng có 7 nhà bị tốc mái; gần 2.000 cây xanh ngã đổ; mất điện cục bộ nhưng hiện nay đã khắc phục; không có tàu thuyền hư hỏng nặng hoặc chìm.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh, văn hóa, hồ đập đều an toàn. Bờ biển không bị xâm thực. Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và giao thông đã trở lại bình thường.

Nhanh chóng cắt tỉa cây xanh ngã đổ để đảm bảo giao thông.
Nhanh chóng cắt tỉa cây xanh ngã đổ để đảm bảo giao thông.

“Đà Nẵng đang khẩn trương tập trung mọi lực lượng để khắc phục những thiệt hại giúp TP trở lại hoạt động bình thường. Phấn đấu trong chiều hôm nay, TP đảm bảo cấp điện lại toàn bộ. Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để chủ động khắc phục hậu quả mưa bão, tổng dọn vệ sinh. Trong ngày mai (29/9), học sinh sẽ trở lại trường bình thường” - Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh báo cáo thêm.

Người dân Đà Nẵng dọn dẹp sau bão.
Người dân Đà Nẵng dọn dẹp sau bão.

Qua công tác phòng chống bão số 4, ông Lê Trung Chinh cho biết Đà Nẵng đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Đầu tiên là sự quyết liệt trong việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Việc vận động Nhân dân không phải dễ nhưng chính quyền TP đã kiên trì giải thích, vận động từ cơ sở để người dân đồng ý di dời.

Đà Nẵng đang tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 - Noru.
Đà Nẵng đang tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 - Noru.

Bài học thứ hai là nghiêm túc, kịp thời triển khai những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, tích cực tuyên truyền Nhân dân hiểu được ảnh hưởng của cơn bão, qua đó tự giác, đồng thuận và chủ động trong công tác phòng chống. “Từ 17 giờ 30 ngày 27/9, đường phố của Đà Nẵng gần như vắng người, ngoại trừ lực lượng làm nhiệm vụ” - ông Lê Trung Chinh nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kinh nghiệm tiếp theo đó là sẵn sàng các phương án, kịch bản mà TP đã xây dựng để chủ động từ sớm trong công tác phòng chống. “Qua cơn bão này, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện những phương án để chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết thêm.