Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 16/2, huyện Ba Vì đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP đã tới dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Cùng dự còn có Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Bùi Trọng Quỳnh và lãnh đạo huyện Ba Vì.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Ba Vì.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Ba Vì.

Tại lễ giao, nhận quận Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã cùng gióng trống, đốt đuốc truyền thống mở đầu hội lớn của toàn dân và toàn quân trên địa bàn huyện. 

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tất cả tân binh, đại biểu, người thân của các nam công dân nhập ngũ có mặt tại buổi lễ phải thực hiện nghiêm qui định 5K của Bộ Y tế. Lễ giao nhận quân năm 2022 của huyện Ba Vì thực hiện với phương châm trang trọng, nhanh gọn và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, đúng nghi lễ quân đội và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh động viên tân binh tại huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh động viên tân binh tại huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ 

Năm 2022 huyện Ba Vì được giao chỉ tiêu 234 tân binh, trong đó có 198 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 36 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, huyện Ba Vì và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bước trong công tác tuyển quân, công tác rà soát nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe. Các bước trong quy trình công tác tuyển quân đã được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. 

Thay mặt lãnh đạo huyện phát biểu động viên tân binh, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng nhắn nhủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Vì tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, ra sức rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ. Lãnh đạo huyện cũng mong thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cấp ủy, chỉ huy đơn vị nhận quân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại Lễ giao nhận quân năm 2022.
Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại Lễ giao nhận quân năm 2022.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cũng khẳng định, địa phương thường xuyên phối hợp trong thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ cảm xúc trong ngày nhập ngũ, tân binh Phan Trọng Chiến (sinh năm 2003, xã Cổ Đô) cho biết, phát huy truyền thống, bản thân sẽ tích cực học tập, công tác, chấp hành nghiệm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và Công an, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”,. năm 2022, Hà Nội có 4.370 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% quân số được giao. Trong đó, có 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 870 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. 

Công dân huyện Ba Vì hào hứng lên đường nhập ngũ.
Công dân huyện Ba Vì hào hứng lên đường nhập ngũ.

100% công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ (cả chính thức và dự phòng) đều được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng Covid-19 theo quy định. Có từ 25 đến 30% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.