Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm, tặng quà gia đình cách mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã thăm cơ sở di tích lịch sử và gia đình người có công trên địa bàn 3 quận: Tây Hồ, Cầu Giấy và Đống Đa, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao đổi với chính quyền và Nhân dân địa phương về bảo tôn, tôn tạo di tích lịch sử nhà bà Hai Vẽ.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao đổi với chính quyền và Nhân dân phường Phú Thượng về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử nhà bà Hai Vẽ.
Tại cơ sở cách mạng nhà bà Hai Vẽ (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) - di tích lịch sử An toàn khu của T.Ư Đảng, nơi Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc, các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lê Đức Thọ đã ở và làm việc hoạt động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa. Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo hoan nghênh quận Tây Hồ và phường Phú Thượng đã giữ gìn, tôn tạo, bảo tồn di tích… Đồng thời yêu cầu tiếp tục nêu bật giá trị và ý nghĩa của khu di tích đối với lịch sử cách mạng, nơi được đón Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng đến thăm, cần được nghiên cứu, bảo tồn di tích bảo đảm tốt các hiện vật của lịch sử để lưu giữ để làm nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cũng như khách thăm quan thấy được giá trị to lớn của khu di tích này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thượng, quận Tây Hồ tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân, những đối tượng chính sách, gia đình có công với đất nước; giáo dục thế hệ trẻ để xây dựng quê hương cách mạng Anh h
ùng ngày càng giàu mạnh.

Thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Khang (C1-Khu lão thành cách mạng thuộc Làng Cót, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Khang trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Được biết, đồng chí Nguyễn Khang là người đã tham gia cách mạng từ sớm, phụ trách Đoàn thanh niên phản đế liên tỉnh Hà Nội - Hà Đông - Sơn Tây. Năm 1944, đồng chí tham gia Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ kiêm Bí thư Hà Nội phụ trách an toàn khu của Đảng trong vùng Hà Nội - Hà Đông - Sơn Tây.

Chủ tịch TP mong rằng, gia đình đồng chí Nguyễn Khang tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con, cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, ra sức học tập, lao động đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tặng quà cho lão đồng chí cách mạng Bạch Thành Phong.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tặng quà cho lão đồng chí cách mạng Bạch Thành Phong.
Đến thăm, tặng quà lão thành cách mạng Bạch Thành Phong (tại B8, phường Kim Liên, quận Đống Đa) - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chủ tịch TP chúc đồng chí Bạch Thành Phong tiếp tục, sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu và phát huy truyền thống gia đình, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng quê hương và Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần