Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 17/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội làm trưởng đoàn đến chào xã giao.

Chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP nhấn mạnh, trong thời gian qua, tăng ni, phật tử Thủ đô luôn được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời nhấn mạnh, với tinh thần “đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội” cùng truyền thống yêu nước của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hà Nội luôn phấn đấu là đơn vị đứng đầu trong Phật giáo cả nước. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mong muốn Chủ tịch UBND TP cùng với tập thể UBND TP luôn thành công trong việc đưa ra các quyết sách, lãnh đạo TP Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội
Bày tỏ cảm ơn và vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, năm 2020 là dấu mốc quan trọng của TP Hà Nội, nhất là đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong nỗ lực tối đa của TP để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, có đóng góp quan trọng của cộng đồng tăng ni, phật tử Thủ đô. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh mong muốn Phật giáo Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo, để chung sức chung lòng với chính quyền và Nhân dân TP, cùng nhau xây dựng một Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hòa bình.