Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác trực ở điểm thu gom rác

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 21/1 (tức 30 Tết), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực phục vụ nhân dân ở điểm thu gom, trung chuyển rác ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại điểm thu gom, trung chuyển rác ở số 2 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra các công đoạn thu gom và quy trình vận chuyển rác thải. Chủ tịch UBND TP đã hỏi thăm, động viên các công nhân chi nhánh Đống Đa (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - URENCO) tại đây.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác trực ở điểm thu gom rác - Ảnh 1
Sáng nay 21/1 (tức 30 Tết), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực phục vụ nhân dân ở điểm thu gom, trung chuyển rác ở quận Đống Đa, Hà Nội
Sáng nay 21/1 (tức 30 Tết), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực phục vụ nhân dân ở điểm thu gom, trung chuyển rác ở quận Đống Đa, Hà Nội

Phấn khởi chia sẻ với Chủ tịch UBND TP, các công nhân cho biết, năm nay được đơn vị thưởng tháng lương thứ 13 gần 6 triệu đồng; công tác ứng trực tết được thực hiện nghiêm túc; tất cả lực lượng tập trung làm sạch thành phố ngay từ sau đêm giao thừa và các ngày tết cũng như duy trì thường xuyên, liên tục…

Sau đó, Chủ tịch UBND TP đã xem hệ thống giám sát thời gian thực trên bản đồ các xe thu gom rác và hình ảnh camera gắn ở trước và sau các xe quét đường đang hoạt động. Đây là những ứng dụng công nghệ đã mang đến hiệu quả cao, đổi mới cách quản lý của URENCO thời gian qua.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác trực ở điểm thu gom rác - Ảnh 2
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác thu gom, trung chuyển rác dịp tết ở quận Đống Đa
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác thu gom, trung chuyển rác dịp tết ở quận Đống Đa

Lãnh đạo Urenco cho biết, trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 chào đón xuân mới, URENCO thực hiện tăng cường duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, quét hút, rửa đường trên các tuyến phố chính thuộc các địa bàn phụ trách; đặc biệt tập trung duy trì tại các khu vực trọng điểm.

Từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, các đơn vị bố trí tăng cường các xe vận chuyển rác và công nhân thu gom rác, bảo đảm vận chuyển hết khối lượng rác phát sinh trong ngày; tăng cường công nhân nhặt rác thủ công hằng ngày kết hợp với tuyên truyền, vận động người dân không xả rác ra đường và nơi công cộng; rà soát, bảo đảm các thùng rác, xe gom, các điểm tập kết luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác trực ở điểm thu gom rác - Ảnh 3
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trò chuyện với các công công nhân môi trường Thủ đô
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trò chuyện với các công công nhân môi trường Thủ đô

Với khối lượng rác thải phát sinh tăng đột biến trong những ngày gần Tết, công việc của các công nhân vệ sinh môi trường sẽ vất vả nhiều hơn. Song với trách nhiệm của mình, những người lao động URENCO chẳng hề ngại khó, ngại khổ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, giữ sạch đẹp địa bàn quản lý, phục vụ nhân dân đón xuân mới vui tươi, đầm ấm.

Chia sẻ với những công nhân môi trường Thủ đô “365 ngày, ngày nào cũng vất vả làm đẹp cho thành phố, nhất là trong dịp tết”. Chủ tịch UBND TP trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng của những công nhân môi trường…

“Thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác trong nội thành tiến bộ rõ nét. Điều đó được nhân dân và lãnh đạo thành phố đã ghi nhận. Năm 2023, để tiếp tục xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, việc đầu tiên mà từ nhân dân đến du khách thấy và cảm nhận là môi trường. Điều đó là nhờ các anh chị.

Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện cơ chế chính sách thuận lợi hơn cho công tác này”, Chủ tịch UBND TP nói.

Nhân dịp năm mới, hỏi chuyện chuẩn bị tết tại gia đình của các công nhân, Chủ tịch UBND TP chúc tập thể lãnh đạo URENCO, công nhân, người lao động sức khỏe, gia đình êm ấm, hạnh phúc; tiếp tục cống hiến vì một Thủ đô sáng – sạch – đẹp…