Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, chúc Tết Tập đoàn Thành Công

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/1, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công nhân dịp ra quân sản xuất đầu năm Quý Mão 2023. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt với lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Thành Công.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt với lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Thành Công.

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công Nguyễn Anh Tuấn, năm 2022, Tập đoàn đã vinh dự vươn lên vị trí thứ 9 trong tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; được đánh giá là một trong trong 150 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam. Tập đoàn Thành Công đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 22.400 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước; tạo công ăn việc làm cho hơn 6.000 cán bộ, công nhân viên và hàng chục ngàn lao động trên khắp cả nước, góp phần tích cực vào sự phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo định hướng của Chính phủ.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. 
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. 

Song hành với sự lớn mạnh của ngành công nghiệp ô tô, lĩnh vực đầu tư nhà văn phòng, khu công nghiệp, khách sạn và vui chơi giải trí của Tập đoàn Thành Công cũng để lại những dấu ấn nổi bật như dự án Khu công nghiệp Việt Hưng tại tỉnh Quảng Ninh; các dự án tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí mang thương hiệu The Five đã tạo dựng chỗ đứng trên thị trường, để lại ấn tượng tốt đẹp với khách hàng, được giới chuyên môn đánh giá cao.

“Những thành tích đã đạt được trong năm qua là tiền đề để Tập đoàn tiếp tục lớn mạnh hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu của Việt Nam” - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, trên hành trình 24 năm phát triển của Tập đoàn Thành Công, Thủ đô Hà Nội có vai trò và ý nghĩa quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất ô tô của Tập đoàn. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công cho biết, Hà Nội sẽ là nơi Tập đoàn tập trung đầu tư các dự án tòa nhà trụ sở chính, dự án căn hộ dịch vụ, khách sạn cao cấp, trung tâm nghiên cứu phát triển. Qua đó, chung tay với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng Hà Nội thành trung tâm động lực phát triển vùng của cả nước.

Thăm động viên, chúc Tết tập thể cán bộ, người lao động của Tập đoàn Thành Công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ ghi nhận những thành tựu mà Tập đoàn đã đạt được trong 24 năm qua, từ một doanh nghiệp lắp ráp ô tô đã trở thành một Tập đoàn có sự phát triển vững chắc, đặt nền móng cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Đồng thời Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Thành Công vào ngân sách Nhà nước và tạo công ăn việc làm, đời sống ổn định cho hơn 6.000 cán bộ, người lao động của Tập đoàn.  

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và một số lãnh đạo Sở ngành chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và một số lãnh đạo Sở ngành chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công. 

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc bình an tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công. Đồng thời nhấn mạnh, TP sẽ luôn lắng nghe những ý kiến của các Tập đoàn để có những quyết sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi cảm ơn vì những đóng góp của Tập đoàn Thành Công cho sự phát triển của Thủ đô và cả nước. Chủ tịch UBND TP mong rằng, phát huy những nền tảng đã có, bước sang 2023, Tập đoàn Thành Công sẽ có bước phát triển vững vàng, cán bộ Tập đoàn sẽ ngày một chuyên nghiệp, tiếp cận những cách làm quản trị tập đoàn với chuyên môn cao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần