Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật

Kinhtedothi - Ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của Thành phố đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với Sở Nội vụ Hà Nội.

Chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Minh Long cho biết, trong hai tháng đầu năm 2026, Sở đã triển khai 74 nhiệm vụ chuyên môn theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Đồng thời, đơn vị hoàn thành 6 nhiệm vụ phục vụ Tết và triển khai 4 nhóm nhiệm vụ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của Thành phố thăm, chúc Tết và làm việc với Sở Nội vụ Hà Nội

Tính đến ngày 19/2, Sở Nội vụ đã hoàn thành 10/17 nhiệm vụ được giao từ đầu năm; các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP, Thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các xã, phường tổ chức rà soát đối tượng được tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với người có công với cách mạng.

Toàn Thành phố đã chi trả quà tặng theo nghị quyết cho 105.812 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và đại diện thờ cúng liệt sĩ, với tổng kinh phí hơn 42,32 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội trong dịp Tết tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Bên cạnh quà của Chủ tịch nước và của Thành phố, các xã, phường chủ động sử dụng ngân sách địa phương, đồng thời vận động cộng đồng xã hội chung tay chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người dân đều được đón Xuân trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Theo thống kê, toàn Thành phố đã trao 2.734.908 suất quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cùng nhiều đối tượng khác. Tổng kinh phí thực hiện đạt trên 1.354 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 126/126 xã, phường đã hoàn thành chi trả trợ cấp gộp tháng 2 và tháng 3 cho 75.764 người, với tổng kinh phí hơn 490 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt 99,45%, cho thấy hiệu quả rõ nét trong chuyển đổi phương thức phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, tổng hợp từ hơn 3.000 doanh nghiệp cho thấy tiền lương bình quân năm 2025 tăng từ 17,7% đến 22,6% so với năm 2024. Mức thưởng Tết bình quân đạt 3,5–4,5 triệu đồng/người, trong đó mức thưởng cao nhất lên tới 614 triệu đồng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh. Những con số này phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường lao động cũng như sự chia sẻ thành quả tăng trưởng với người lao động.

Chuẩn bị đồng bộ các bước cho công tác bầu cử

Cùng với nhiệm vụ an sinh xã hội, công tác bầu cử được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quý I/2026. Với vai trò cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử Thành phố, Sở Nội vụ Hà Nội đã chủ động triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch và quy định pháp luật.

Đơn vị đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường thành lập 4.097 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; hoàn thành việc tiếp nhận và bàn giao 55 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và 248 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố đúng thời hạn quy định vào 17 giờ ngày 1/2/2026.

Song song với đó, Sở tổ chức hai hội nghị tập huấn trực tuyến cho các địa phương; hoàn thành biên soạn tài liệu nghiệp vụ phục vụ các Tổ bầu cử; phối hợp triển khai phần mềm quản lý thông tin bầu cử, bàn giao tài khoản, mật khẩu và địa chỉ IP cho cơ sở nhằm bảo đảm vận hành thống nhất, thông suốt.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của Thành phố chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ Sở Nội vụ Hà Nội

Sở Nội vụ cũng phối hợp với Thống kê Hà Nội thành lập Tổ rà soát, tổng hợp kết quả bầu cử của các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố.

Tính đến ngày 10/2, đơn vị đã cấp phát đợt 1 các ấn phẩm bầu cử; từ ngày 26 đến 28/2 sẽ hoàn thành việc bàn giao danh sách và tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố theo từng đơn vị bầu cử.

Ngày 20/2, Sở Nội vụ tham mưu trình Ủy ban Bầu cử Thành phố ban hành quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử tại Hà Nội; đồng thời công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 31 đơn vị bầu cử.

Bảo đảm bầu cử dân chủ, khách quan, đúng quy định

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc “xuyên Tết” của tập thể Sở Nội vụ, đặc biệt trong việc bảo đảm các nhiệm vụ phục vụ người dân không bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, công tác chăm lo an sinh xã hội phải được thực hiện với tinh thần chủ động, không để xảy ra chậm trễ hoặc thiếu sót; mỗi chế độ, chính sách phải đến đúng người, đúng thời điểm, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đối với nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, triển khai công việc đúng tiến độ, đúng quy trình, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, dù ở bất kỳ khâu nào.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở. Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp; việc thẩm tra, xác minh hồ sơ người ứng cử phải khách quan, chặt chẽ và đúng quy định pháp luật.

“Thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao, mà còn ở chất lượng đại biểu được lựa chọn và niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị. Vì vậy, từng khâu, từng việc phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cũng đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, kỷ cương, sáng tạo; bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; coi kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng tham mưu.

Nhấn mạnh vai trò của ngành nội vụ trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định công tác nội vụ phải đi trước một bước trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và chuẩn bị nguồn nhân lực. Đặc biệt, nhiệm vụ bầu cử và các chính sách an sinh cần được triển khai với trách nhiệm cao nhất, góp phần bảo đảm một mùa xuân trọn vẹn cho người dân và một cuộc bầu cử thành công, an toàn, đúng luật.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: tận tâm phục vụ Nhân dân ngay từ những ngày đầu Xuân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: tận tâm phục vụ Nhân dân ngay từ những ngày đầu Xuân

Đầu Xuân mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ các công trường dự án chống ngập

Đầu Xuân mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ các công trường dự án chống ngập

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nắm bắt tình hình lao động sau kỳ nghỉ

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nắm bắt tình hình lao động sau kỳ nghỉ

23 Feb, 08:56 PM

Kinhtedothi - Chiều 23/2, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Hơn 96% công nhân lao động Thủ đô trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Hơn 96% công nhân lao động Thủ đô trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

23 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tính đến sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), hơn 93% doanh nghiệp đã mở cửa sản xuất và gần 96,4% công nhân lao động quay trở lại làm việc. Điều này phản ánh tín hiệu tích cực của thị trường lao động đầu năm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ