Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thư Lâm tăng tốc giải phóng mặt bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Kinhtedothi - Ngày 7/12, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thư Lâm, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với công tác kiểm điểm cuối năm 2025.
Tham dự buổi làm việc còn có các thành viên Đoàn giám sát: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Lê Thanh Nam - Phó Trưởng đoàn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Tâm Diệu Quỳnh; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng; Phó Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn Thúy Hằng; cùng đại diện các sở, ngành.
Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thư Lâm
Phát huy vai trò cấp ủy và năng lực điều hành
Báo cáo tại buổi giám sát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, kể từ khi thành lập ngày 1//2025 đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thư Lâm đã thể hiện tính quyết liệt, đồng bộ và đột phá, khẳng định năng lực điều hành, kỷ luật và đổi mới sáng tạo trong quản lý Nhà nước cấp xã.
Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy xã Thư Lâm được kiện toàn, tổ chức hoạt động ổn định; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và lãnh đạo, chỉ đạo 105 tổ chức Đảng trực thuộc với 4.220 đảng viên.
Các kết quả đạt được phản ánh sự chỉ đạo sát sao, định hướng đúng đắn của Thành ủy Hà Nội, được triển khai đồng bộ qua Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, các ban Đảng, UBND, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.
Điểm lại 6 kết quả nổi bật kể từ khi thành lập đến nay, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, Đảng ủy xã đã chỉ đạo kiện toàn bộ máy, nhân sự theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố, bảo đảm tinh gọn, khoa học, đúng quy định. Đồng thời, ban hành phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động, chương trình và kế hoạch làm việc,… bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, phục vụ tốt Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm báo cáo tại buổi làm việc
Xã đã hoàn thành việc xây dựng 6 đề án trên tổng số 9 đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa I, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung và chất lượng theo yêu cầu, làm cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Nhờ đó, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn duy trì ổn định.
Xác định công tác giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn” cần được tập trung chỉ đạo, tháo gỡ, Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo công tác Bồi thường hỗ trợ và tái định cư do Bí thư Đảng ủy là trưởng Ban chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo UBND và toàn hệ thống chính trị vào cuộc ngày từ ngày đầu tiên triển khai dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, hiện thực hóa các quy hoạch.
Năm 2025, trên địa bàn xã có 59 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi đất là 311,37 ha đối với 3.750 hộ gia đình, cá nhân. Dự kiến kế hoạch năm 2026, xã xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đối 97 dự án với tổng diện tích khoảng 524,82 ha, số hộ liên quan khoảng 4.820 hộ.
Các thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Điểm lại những khó khăn kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm kiến nghị Thành phố sớm tháo gỡ những bất cập trong chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, phải xây dựng cơ chế đặc thù để xử lý triệt để tình trạng “một dự án, hai chính sách” nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác bồi thường, tái định cư. Đồng thời, ban hành hướng dẫn cụ thể đối với việc xử lý các công trình vi phạm trên đất công do xã quản lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xã Thư Lâm kiến nghị Thành phố chỉ đạo thống nhất rút ngắn thời gian niêm yết công khai phương án từ 30 xuống 20 ngày; đồng thời đẩy mạnh áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế kiểm đếm đối với các trường hợp cố tình không hợp tác kéo dài, tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị làm rõ thêm nhiều nội dung quan trọng liên quan các lĩnh vực như: việc phân cấp, ủy quyền theo quy định của thành phố khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác giải ngân đầu tư công; giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó có các dự án trọng điểm; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn; đặc biệt là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La phát biểu ý kiến
Phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phát triển địa phương
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng - Trưởng Đoàn giám sát số 01 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc và nỗ lực lớn của Đảng ủy, chính quyền xã Thư Lâm trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, thực tiễn triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại đây đã cho thấy vai trò, chức năng của cấp xã được phát huy mạnh mẽ. Dù là cấp cơ sở, trực tiếp phục vụ người dân, Thư Lâm đã thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ vốn thuộc thẩm quyền cấp thành phố, qua đó khẳng định năng lực điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ địa phương.
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn nhất, tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, nhờ cơ chế phân cấp, ủy quyền của thành phố nên xã đã xử lý được hàng chục hồ sơ tồn đọng lâu năm từ cấp huyện và cấp xã. Mặc dù chưa thể giải quyết triệt để do khối lượng việc lớn, nhưng kết quả bước đầu tạo ra lực đẩy quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng - Trưởng Đoàn giám sát số 01 phát biểu kết luận buổi làm việc
Chia sẻ với những khó khăn của xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh thời gian tới Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền để xã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, qua đó đóng góp vào thành công chung của thành phố.
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Nội dung dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội so với một số luật hiện hành về những vấn đề quan trọng. Vì thế, các khu vực còn nhiều tiềm năng của Thư Lâm sẽ được ưu tiên đưa vào quy hoạch chi tiết để phát huy lợi thế phát triển.
"Các nhiệm vụ trong năm 2026 rất lớn khi Thành ủy, HĐND Thành phố đã thông qua mục tiêu tăng trưởng 11%, do đó đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, vai trò chủ động, sáng tạo cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương rất quan trọng nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ phát triển Thủ đô. Với những kết quả đạt được kể từ khi thành lập chính quyền 2 cấp đến nay, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thư Lâm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Ngọc Hà tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của phường trung tâm trong triển khai nhiệm vụ
Kinhtedothi - Ngày 7/12, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với công tác kiểm điểm cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Phường Ba Đình tiếp tục “chủ động, sáng tạo, không chờ đợi” trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi - Sáng 7/12, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ba Đình, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với công tác kiểm điểm cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Phường Giảng Võ tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trước 15/12
Kinhtedothi - Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Giảng Võ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với công tác kiểm điểm năm 2025.






