Chủ tịch UBND TP: Hình thành văn hóa hành chính như nét ứng xử tối thiểu

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Các sở cần rà soát lại quy trình, quy chế, nắm rõ luồng đến, luồng đi của từng văn bản, rõ thời hạn; tăng phối hợp giữa các sở, không để hồ sơ chậm muộn... Đó chính là văn hóa hành chính phải hình thành như nét ứng xử tối thiểu”, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nêu rõ.

Tại Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã do UBND TP Hà Nội tổ chức sáng nay, 23/3, lãnh đạo UBND TP đã trao tặng Bằng khen của UBND TP cho các cơ quan, đơn vị dẫn đầu và có tiến bộ vượt bậc trong công tác CCHC của TP năm 2022.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trao Bằng khen cho 2 đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính của TP 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trao Bằng khen cho 2 đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính của TP 

Trong đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trao Bằng khen cho 2 đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác CCHC là Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và UBND quận Hoàn Kiếm.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên trao Bằng khen cho 6 đơn vị xuất sắc trong công tác CCHC là Văn phòng UBND TP và các Sở Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Công Thương.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trao Bằng khen cho 6 đơn vị xuất sắc trong công tác cải cách hành chính của TP
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trao Bằng khen cho 6 đơn vị xuất sắc trong công tác cải cách hành chính của TP

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trao Bằng khen cho 11 UBND quận, huyện gồm: Ba Đình, Thanh Xuân, Long Biên, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh, Phúc Thọ, Thanh Trì, Quốc Oai.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc TP trong thực hiện công tác CCHC năm 2022 và khẳng định, từ những kết quả cũng như hạn chế, tồn tại đã chỉ ra, các địa phương đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận lại để có đánh giá toàn diện về công tác CCHC. Từ chủ trương chung của Đảng, Quốc hội, Chính phủ… cùng với cả nước, Hà Nội đã có bước tiến dài về CCHC, ngày càng phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. “Nếu không có những bước tiến đó thì không thể có chỉ số tăng trưởng, thu hút đầu tư và nhất là sự hài lòng của người dân tăng lên như vừa qua”- Chủ tịch UBND TP nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng khen cho 11 UBND quận, huyện có tiến bộ vượt bậc trong công tác cải cách hành chính
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng khen cho 11 UBND quận, huyện có tiến bộ vượt bậc trong công tác cải cách hành chính

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP, qua kết quả điều tra xã hội học của khối Huyện cho thấy có sự tiến bộ nhiều hơn khối Sở, điều này đặt ra đòi hỏi với lãnh đạo các sở cần nghiêm túc suy nghĩ thêm để những giải pháp cải cách tốt hơn nữa trong năm 2023.

Chủ tịch UBND TP cũng đề cập, qua tổng hợp dư luận, thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy rất quan tâm tới cải cách thủ tục hành chính ở các sở ngành. Ban chỉ đạo TP sẽ làm việc một cách trọng tâm, trọng điểm với các sở ngành về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, con người để cải cách hơn nữa. “Các sở cần rà soát lại quy trình, quy chế, nắm rõ luồng đến, luồng đi của từng văn bản, rõ thời hạn, báo cáo cụ thể; quy chế phối hợp giữa các sở, không để tình trạng hồ sơ chậm muộn... Đó chính là văn hóa hành chính phải hình thành như nét ứng xử tối thiểu”, Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã của TP
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã của TP

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP chia sẻ tâm huyết: “Cần rà soát lại, chấn chỉnh lại. Yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Ai cũng chú ý làm tốt công việc của mình, phòng mình, đơn vị mình, công việc mới hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị lãnh đạo các quận, huyện lưu ý một số lĩnh vực công tác nhạy cảm để xử lý nghiêm vi phạm (nếu có), đồng thời tăng cường kiểm tra, luân phiên, luân chuyển; không được gây phiền hà cho người dân.