Kinhtedothi - Ngày 9/7, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác Thành ủy, UBND TP đã có buổi kiểm tra, làm việc với một số xã, phường. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh. Điểm đến đầu tiên là phường Phú An - một trong những địa phương trọng điểm trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác kiểm tra tại xã Phú An vào sáng 9/7.
Phường Phú An được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ xã Phú An (TP Bến Cát cũ), phường Tân An và các khu phố 1 đến 6 của phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một cũ). Sau sáp nhập, phường có diện tích gần 37 km² và dân số khoảng 54.000 người. Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTHCC) của phường đặt tại khu phố 4, phường Hiệp An, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị, nhân sự nhằm đảm bảo phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi, hiệu quả.
Tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trực tiếp kiểm tra quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của bộ phận một cửa, đồng thời trò chuyện với cán bộ, công chức và người dân đến làm thủ tục để ghi nhận khó khăn, vướng mắc sau khi bỏ cấp huyện và sáp nhập hành chính.
Theo báo cáo của UBND phường Phú An, chỉ trong hơn một tuần kể từ ngày vận hành mô hình mới (1/7), Trung tâm đã tiếp nhận trên 410 hồ sơ, hầu hết đều được giải quyết đúng hạn. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh một số tồn tại liên quan đến lỗi phần mềm chuyên ngành, gây ảnh hưởng đến tốc độ xử lý hồ sơ.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được thăm hỏi các cán bộ tại TTHCC phường Phú An.
Phường Phú An kiến nghị TP sớm chỉ đạo khắc phục các lỗi kỹ thuật trên hệ thống phần mềm; ban hành hướng dẫn thống nhất về bộ nhận diện bộ phận một cửa; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, cập nhật quy định pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7 cho đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ghi nhận những nỗ lực vượt khó của chính quyền cơ sở, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng của đội ngũ cán bộ phường Phú An trong giai đoạn chuyển tiếp. Sau buổi làm việc tại đây, đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực tế tại các xã, phường nhằm nắm bắt tình hình triển khai mô hình chính quyền hai cấp, từ đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành.
Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục 2.168 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp TP và cấp phường, xã, đặc khu trên địa bàn được áp dụng trong thời gian tới.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6166/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về triển khai Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành theo công trình xây dựng khẩn cấp.
Kinhtedothi - Nhằm bảo đảm an ninh trật tự sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Công an TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra quân 8 Tổ tuần tra 363 hoạt động tại khu vực Bình Dương cũ. Lực lượng này trực thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 5, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hồ Chí Minh, hiện đang đóng quân tại địa bàn.
Kinhtedothi - Phát triển văn hóa Việt Nam; gỡ vướng trong phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 20-27/2/2026.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).
Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân chủng Hải quân phải là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.
Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.