Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Tập trung mọi nguồn lực chống dịch sốt xuất huyết

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/9, sau hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng chống sốt xuất huyết (SXH) của UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới thăm bệnh viện (BV) Nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế).

Phó GS. TS Nguyễn Văn Kích- Giám đốc BV Nhiệt đới báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND TP, Hà Nội có tổng công 3371 trường hợp  vào BV điều trị sốt xuất huyết, hiện còn 249 bệnh nhân đang điều trị; riêng trong 3 ngày nghỉ lễ (mồng 1 đến 3/9), có 118 ca. Theo Giám đốc BV Nhiệt đới Nguyễn Văn Kích, tình hình dịch SXH của Hà Nội đã giảm so với tháng trước. Hiện BV đang nỗ lực, cùng ngành y tế Thủ đô, tập trung cao độ các giải pháp không chế dịch SXH.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới trung ương sáng 4/9. Ảnh Anh Quý.
Cảm ơn sự vào cuộc tích cực của đội ngũ y bác sỹ của BV, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trước tình hình dịch bệnh SXH, TP đã huy động cả hệ thống chính trị cho công tác phòng chống dịch bệnh SXH; Tăng cường đầu tư trang thiết bị, như bổ sung thêm thuốc phun, máy phun thuốc diệt muỗi công suất cao; cung cấp kinh phí cho công tác này, đến nay, số ca dịch bệnh đã giảm 7,3% (tháng 8);  Tổng số ổ dịch bệnh từ trên 3.600, nay giảm còn hơn 700 ổ…
Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP, đợt dịch này diễn biến phức tạp, đến nay cả 30 quận, huyện, thị xã đều có ổ dịch SXH…  Đáng lo ngại nữa, ngày khai giảng sắp tới (ngày mai 5/9), trên địa bàn TP có khoảng 80 vạn sinh viên, đại học, cao đẳng chuẩn bị nhập trường; cùng lực lượng công nhân trở lại công trường, công trình  làm việc sau ngày nghỉ lễ (mùng 2/9)… Do vậy, TP tiếp tục huy động cao nguồn lực, vật  lực, tập trung phòng chống dịch SXH, Chủ tịch UBND TP thông tin và cho biết, đến nay 100% các trường học đã dược phun thuốc chống muỗi (từ 2-3 lần) để phục năm học mới; Tới đây, TP sẽ tiếp tục triển khai phun thuốc diệt muỗi tới các công trường, phòng trọ công nhân, sinh viên…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm bệnh nhân sốt xuất huyện tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương sáng 4/9. Ảnh Anh Quý.
Chủ tịch UBND TP mong muốn và đề nghị, đội ngũ y bác sỹ của BV Nhiệt đới, thời gian tới, tiếp tục phối hợp với lực lượng y tế Thủ đô tập trung quyết liệt phòng chống dịch bệnh SXH. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân và cộng đồng về các giải pháp, diệt muỗi, diệt bọ gậy; thông tin rộng rãi phác đồ điều trị, phân loại bệnh nhân để điều trị theo cấp độ (y tế cơ sở, phường, xã; cấp huyện, cấp TP và TƯ), nhằm qua đó, hạn chế bệnh nhân quá tải ở BV tuyến trên; đồng thời để người dân có ý thức cũng như tránh hoang mang về phòng chống dịch bệnh SXH, có thể điều trì ban đầu tại chỗ và khỏi bệnh. 
Chủ tịch UBND TP cũng giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND, Công an phường quận Đống Đa và Công an các phường địa bàn, tăng cường các giải pháp phối hợp với BV Nhiệt đới,  bảo đảm an ninh trật tự, TTATGT, tránh gây ách tắc đi lại trong khu vực…
Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đi thăm một số bệnh nhân đang điều trị tại BV Nhiệt đới. Chủ tịch ghi nhận và động viên  tinh thần làm việc của các cán bộ y bác sỹ, đồng thời mong các y bác sỹ, tiếp tục nêu cao tinh thần  y đức, điều trị cho các bệnh nhân sớm bình phục, góp phần cùng TP sớm khống chế và từng bước loại bỏ dịch SXH trên địa bàn Thủ đô.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần